Người đẹp Đài Loan diện bikini đi trèo đèo lội suối

Bộ đồ tôn được vóc dáng thon gọn của người đẹp Đài Loan nhưng không mấy phù hợp với hoàn cảnh.

Hình ảnh người đẹp Đài Loan đi trèo đèo, lội suối trong bộ bikini.

Hình ảnh người đẹp Đài Loan đi trèo đèo, lội suối trong bộ bikini.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc có đăng tải hình ảnh của một người đẹp trong bộ bikini tôn dáng. Người này đi boots và cầm loại gậy thường được sử dụng khi đi leo núi, lội suối. Được biết, cô gái này đến từ Đài Trung, Đài Loan.

Hình ảnh được chụp trong chuyến đi dã ngoại của cô. Không thể phủ nhận, bộ trang phục cô diện khéo thể hiện được vẻ đẹp hình thể.

Trang phục tôn vóc dáng thon gọn của cô nhưng không mấy phù hợp.

Trang phục tôn vóc dáng thon gọn của cô nhưng không mấy phù hợp.

Có thể người này chỉ mặc bikini để chụp hình. Tuy nhiên, nếu cô thực sự đi trèo đèo, lội suối trong bộ đồ trên thì không mấy an toàn. Bikini được sáng tạo không phải để diện trong hoàn cảnh này. Người ta có thể biến tấu nó để tăng khả năng diện trang phục trong nhiều bối cảnh nhưng với trường hợp cần đồ chuyên dụng như trên thì bikini không phải lựa chọn phù hợp. 

Trang phục nên dùng cho hoạt động này không phải là bikini.

Trang phục nên dùng cho hoạt động này không phải là bikini.

Nên mặc gì khi leo núi, lội suối?

Không phải vô cớ khi có những loại trang phục dành riêng cho hoạt động này. Khi ấy, quần áo không chỉ là thứ che chắn mà còn có khả năng bảo vệ, hạn chế nguy hiểm cho người mặc.

Trang phục được khuyên diện là đồ thoải mái, dáng dài để tránh việc cơ thể bị trầy xước khi mắc vào các loại cây hay giảm thương tích khi trượt ngã. Quần áo nên thoáng khí, thấm hút mồ hôi, không nên để mồ hôi ngấm ngược ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mặc áo ngực với quần short cũng phải là lựa chọn thích hợp trong hoàn cảnh này.

Mặc áo ngực với quần short cũng phải là lựa chọn thích hợp trong hoàn cảnh này.

Trang phục thể thao nên có dáng dài, tránh trường hợp ngắn như thế này.

Trang phục thể thao nên có dáng dài, tránh trường hợp ngắn như thế này.

Bạn có thể mang theo áo gió, áo giữ nhiệt vì thời tiết dễ trở lạnh về đêm. Ngoài ra, các loại bọc cổ chân, bó gối cũng thường được lựa chọn vì bảo vệ xương khớp, cố định gân, dây chằng.

Cùng với đó bạn nên chuẩn bị một đôi giày vừa chân có khả năng chống trượt. Nếu cần lội suối bạn nên mang thêm cho mình một đôi ủng. Một số item khác bạn nên mang theo là mũ, gậy leo núi, đèn pin, thuốc men,... Cùng với đó là chiếc balo chống thấm.

Việc mặc trang phục phù hợp sẽ có tác dụng đảm bảo an toàn cho con người.

Việc mặc trang phục phù hợp sẽ có tác dụng đảm bảo an toàn cho con người.

Từng có người mặc bikini leo núi bị chết cóng khi mắc kẹt ở khe núi cao 1700m so với mực nước biển.

Từng có người mặc bikini leo núi bị chết cóng khi mắc kẹt ở khe núi cao 1700m so với mực nước biển.

Nguồn: [Link nguồn]

Chị em Philippines phát “sốt” vì trào lưu mặc đồ tập thể dục kiểu mới

Việc không mặc nội y tập thể dục không mang tính đơn lẻ mà còn có cả một trào lưu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN