Áo lót làm khẩu trang: Xu hướng tận dụng mọi thứ hay trò lố thiếu thẩm mỹ

Nhiều người cho rằng việc dùng nội y làm khẩu trang là hành động phản cảm, một phát minh thời trang lố lăng.

Video hướng dẫn làm khẩu trang từ áo ngực.

Giữa bối cảnh virus Corona lây lan trên diện rộng, khẩu trang là món đồ quan trọng giúp con người ngăn chặn được phần nào sự lây nhiễm. Trình trạng khan hiếm khẩu trang đã khiến nhiều người tìm đến giải pháp "chữa cháy" là sử dụng áo ngực để may thành khẩu trang.

Tình trang khan hiếm khẩu trang khiến nhiều người tự chế khẩu trang từ áo ngực.

Tình trang khan hiếm khẩu trang khiến nhiều người tự chế khẩu trang từ áo ngực.

Một video tự làm khẩu trang áo từ áo ngực đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội với lượng người xem không nhỏ. Cô gái này đã cắt đôi chiếc áo ngực, bỏ đi phần quai áo, sau đó dùng keo nến cố định hai dây một chiếc bên trên, một chiếc bên dưới để tạo thành khẩu trang.  

Video này đã có hơn 16.000 bình luận, hơn 133.000 lượt chia sẻ chứng tỏ mức độ quan tâm không nhỏ của cộng đồng nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh video trên. Nhiều người khẳng định loại khẩu trang này không có khả năng chống lại virus vì không có bộ lọc cần thiết như khẩu trang đúng chuẩn không chỉ vậy còn trông vô cùng phản cảm. 

Chiếc áo ngực được cắt đôi sau đó sử dụng súng bắn keo để cố định dây đeo.

Chiếc áo ngực được cắt đôi sau đó sử dụng súng bắn keo để cố định dây đeo.

Trend cắt khẩu trang thành áo ngực này còn từng xuất hiện khi vấn đề ô nhiễm không khí ở Thái Lan tăng cao. Đầu năm 2019, thủ đô Bangkok của nước này phải hứng chịu một đợt ô nhiễm không khí với khói bụi bao phủ khắp bầu trời, những đám mây bụi độc hại chứa hỗn hợp các hạt mịn nguy hiểm nên các nhà chức trách đã khuyến cáo mọi người nên sử dụng khẩu trang khi đi ra đường. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng đã khiến nhiều người sử dụng áo ngực làm vật dụng thay thế. Thậm chí có người dùng có đồ lót để bịt mặt và việc này bị chê là thiếu thẩm mỹ. 

Một người đàn ông sử dụng áo ngực làm khẩu trang khi đi đường.

Một người đàn ông sử dụng áo ngực làm khẩu trang khi đi đường.

Ngoài ra, còn từng có một phát minh áo ngực khẩu trang đã nhận được giải thưởng dành cho những phát minh độc, lạ nhất. Chiếc áo ngực này được may theo kiểu hai trong một vừa có công dụng là nội y vừa có thể tháo rời để trở thành một chiếc mặt nạ chống khí độc. Chủ nhân của phát minh này - Elena Bodnar nói rằng đây là thiết kế nhằm bảo vệ sức khỏe phụ nữ vì lúc nào họ cũng mặc chúng trên người, cô còn khôi hài quảng cáo về chúng rằng: "Bạn chỉ mất 25 giây để biến áo ngực thành khẩu trang, mất 5 giây để đeo nó và mất 20 giây để quyết định sẽ cứu người đàn ông nào".

Phát minh áo ngực hai trong một đã giành giải thưởng cho phát minh kì quặc nhất.

Phát minh áo ngực hai trong một đã giành giải thưởng cho phát minh kì quặc nhất.

Một số người cho rằng việc biến áo ngực thành khẩu trang là ý tưởng sáng tạo giúp tận dụng những thứ có sẵn trong hoàn cảnh thiếu khẩu trang y tế. Tuy nhiên số khác thì khẳng định những chiếc khẩu trang được may từ áo ngực không có công dụng bảo vệ con người khỏi khói bụi hay virus, không những vậy trông chúng còn thiếu tính thẩm mỹ và trông vô duyên. 

Nhiều người không ủng hộ việc tự chế khẩu trang từ áo ngực.

Nhiều người không ủng hộ việc tự chế khẩu trang từ áo ngực.

Nguồn: [Link nguồn]

Cách sửa ”tội lỗi hồn nhiên” của cô gái mặc ngắn ở sân thể thao dễ gây đỏ mặt

Vì không cẩn trọng trong cách chọn phục trang nên cô gái này đã gặp phải tình huống hớ hênh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Linh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN