8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét

Nhiều xu hướng thời trang có thể đẹp với chị em, nhưng lại là "cái gai" trong mắt cánh mày râu.

Xu hướng thời trang lúc nào cũng vậy, luôn tạo ra những ý kiến trái chiều, yêu ghét khác nhau. Cùng là phái đẹp, nhưng có người thích kiểu mốt này, song người khác lại ghét cay ghét đắng chúng. Bởi thế, không có gì khó hiểu khi "nửa thế giới" và cánh mày râu lại có cảm nhận riêng về cùng một trào lưu.

Nhiều xu hướng thời trang có thể đẹp với chị em, nhưng lại là "cái gai" trong mắt đàn ông. Họ chẳng cảm nhận được vẻ đẹp, thậm chí không tiếc lời "vùi dập" chúng. Tệ hơn, có chàng trai không thích vợ/bạn gái mặc kiểu mốt này.

Cùng tìm hiểu về những "cái gai" thời trang trong mắt mày râu:

1. Kiểu mốt peplum

Đặc trưng của peplum chính là những đường xếp pli xòe rộng ở phần thân. Chính thiết kế này đã tạo nên vóc dáng đồng hồ cát cho phái đẹp, tức là bó hẹp phần eo và nở rộng vòng hông. Đây cũng được coi là giải pháp hữu hiệu cho cô gái có vòng eo "bánh mì" hay vòng 3 khiêm tốn.

Có biết bao nhiêu tín đồ bốn phương mê mẩn peplum và nhộn nhịp ứng dụng chúng mọi nơi mọi lúc. Nhưng cánh mày râu lại căm ghét và cho rằng kiểu mốt này đã đánh mất đi sự gợi cảm của nữ chủ nhân.

Không ít đàn ông cho rằng, thiết kế peplum trông ngớ ngẩn và trẻ con, số khác lại nghĩ phần vải thừa quanh bụng bùng nhùng như quần áo dành cho sản phụ.

Bởi vậy, nếu bạn gái nào đang có ý định mặc trang phục peplum để gây ấn tượng với "nửa kia" trong buổi hẹn hò đầu tiên thì nên bỏ ngay suy nghĩ này.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 1

Váy peplum được nhiều chị em ưa chuộng, nhưng chúng không được phái mạnh đánh giá cao

2. Boots bánh mì béo ú

Tất thảy đàn ông cảm thấy không vừa mắt với đôi boots bánh mì (ugg boots) béo ú và cục mịch. Họ cho rằng, phụ nữ đi đôi boots này giống như quên thay dép đi trong nhà mà chạy ra đường vậy.

Ngược lại với phụ nữ, họ cảm thấy rất thoải mái và cả dễ thương khi sử dụng boots bánh mì đi mua sắm hay dạo phố, mặc dù chúng không hề tôn dáng. Bản thân các mỹ nhân giải trí cũng khai thác rất nhiều đôi giày này với nhiều loại quần, từ jean đến quần thể thao.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 2

Nhiều mỹ nhân ưa thích sự thoải mái của đôi boots bánh mì

3. Quần harem

Giống như đôi boots bánh mì, đối với phái đẹp, quần harem rất hợp thời trang, cá tính. Không những thế, với thiết kế đũng xệ, rộng trên bó dưới còn mang đến sự thoải mái cho người mặc khi di chuyển, đúng lên ngồi xuống. 

Tuy nhiên, cánh mày râu lại chẳng "hấp thụ" được những ưu điểm này. Họ đều nhíu mày khi vô tình bắt gặp cô gái nào mặc quần harem trên phố hay nơi văn phòng. Bởi vậy, đừng chị em nào dại dột mặc chiếc quần này trong buổi hẹn hò với chàng nhé.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 3

Mày râu không "hấp thụ" được vẻ đẹp của chiếc quần harem

4. Romper

Romper là một kiểu trang phục áo liền quần có kiểu dáng khá giống với jumpsuit. Trên thực tế, romper và jumpsuit không phải là một, chúng là "họ hàng" với nhau và đều là xu hướng thời trang từ những thập niên 70,80 thế kỷ trước.

Romper và jumpsuit có một điểm khác nhau nho nhỏ để phân biệt, đó là phần dưới romper thường là quần soóc, ngắn trên gối thay vì dài như jumpsuit.

Đối với chị em, romper chính là một trang phục hoàn hảo đi dạo phố trong ngày hè. Chất liệu mát mẻ đem đến sự thoải mái, thiết kế an toàn chẳng cần lo lắng lộ hàng như váy ngắm, quần 5 cm.

Cánh mày râu lại có cái nhìn hoàn toàn khác với trang phục áo liền quần có tên romper này. Nhiều chàng trai hình dung chúng chẳng khác gì bộ đồ một mảnh để đóng bỉm dành trẻ em.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 4

Áo liền quần ngắn được coi là trang phục dạo phố ưa thích của phái đẹp

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 5

Tuy nhiên, trong mắt mày râu chúng giống bộ quần áo của trẻ em

5. Áo quây

Áo quây được coi là một thiết kế tuyệt vời dành cho hè, giúp phái đẹp cảm nhận rõ nhất sự "ve vuốt" của nắng gió trên phần vai và lưng. Thậm chí, nó còn làm người mặc trở nên gợi cảm hơn.

Nhưng chị em đừng cho rằng phái mạnh cũng có cùng suy nghĩ với mình. Hầu hết đàn ông đều đồng ý, vòng 1 của phái đẹp sẽ hoàn hảo hơn khi mặc một chiếc áo nịt ngực đầy đủ (bao gồm cả dây đai), song điều này lại không dành cho áo quây.

Khi mặc áo quây, phụ nữ thường có xu hướng mặc áo ngực không dây, miếng dán silicon vô tình để lộ ra nhược điểm vòng 1 như lép kẹp hay chảy xệ. Hơn nữa, đàn ông đều không hiểu tại sao phụ nữ lại thích mặc áo quây, sau đó cả ngày phải dùng tay giữ chúng đúng vị trí để tránh hớ hênh.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 6

Mày râu cho rằng, áo quây vô tình làm lộ ra khuyết điểm vòng 1 của chị em

6. Giày đế xuồng

Giày đế xuồng được chị em coi là một giải pháp hoàn hảo cho đôi chân ngày hè. Chúng vừa khắc phục được chiều cao, lại có thể làm từng bước đi trở nên vững chãi hơn và không lo đau chân nếu di chuyển nhiều như guốc cao gót.

Ngược lại, cánh màu râu luôn cảm thấy giày đế xuống làm cho đôi chân người đi trở nên to và thô hơn. "Trông cô ấy như đang đeo một khối gỗ to tướng vào đôi chân của mình" chính là tâm lý chung của phái nam đôi với kiểu mốt này.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 7

Giày đế xuồng trong mắt đàn ông trông thô kệch

7. Áo tắm cạp cao cổ điển

Bikini kiểu dáng cổ điển đã xuất hiện từ lâu, nhưng kể từ khi Taylor Swift xuất hiện trên bãi biển với bộ áo tắm màu đỏ chấm bi trắng, chúng mới thực sự gây sốt. Rất đông cô gái mê mẩn và lùng mua thiết kế áo tắm tương tự.

Kiểu dáng đáy lưng cao mang đến vẻ đẹp dễ thương và kín đáo hơn cho phái đẹp, đồng thời che giấu được phần bụng dưới to của người mặc. Tuy nhiên, chúng chẳng hề tạo ra được sự gợi cảm trong mắt cánh mày râu.

Khi nhìn thấy phụ nữ mặc bộ bikini retro này, họ đều liên tưởng đến những chiếc quần lót dành cho phụ nữ lớn tuổi, tồi tệ hơn là hình ảnh chiếc tã bỉm của trẻ con.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 8

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 9

Nhiều quý ông hình dung chiếc quần bơi cạp cao như bỉm trẻ em

8. Quần lưng cao

Chiếc quần đáy lưng cao/cạp cao là xu hướng phổ biển của những năm 89, 90, vài năm gần đây đã có dấu hiệu trở lại mạnh mẽ. Chị em thu được rất nhiều lợi thế từ chiếc quần cạp cao này, đó là không lo lộ quần lót vô duyên khi ngồi hoặc cúi thấp, có thể "ăn gian" chiều dài đôi chân.

Mặc kệ phụ nữ tranh nhau đổ xô đi mua, phái mạnh luôn tỏ ra thờ ơ và không đánh giá cao về chiếc quần này bởi họ chẳng cảm nhận được vẻ đẹp vòng eo của nửa thế giới.

8 kiểu ăn mặc của chị em làm mày râu chán ghét - 10

Với màu râu, quần lưng cao vô tình che đi vẻ đẹp vòng eo của người đẹp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Anh ([Tên nguồn])
Xu hướng thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN