"Hoa mắt" với siêu phẩm của tay độ nghiệp dư đến từ Ấn Độ

Sự kiện: Xe độc dị

Chiếc superbike đặc biệt này được thực hiện bởi một người đam mê xe không có bằng kỹ sư của Ấn Độ.

Được xây dựng bởi một người đam mê xe không có bằng kỹ sư, mô hình superbike sở hữu động cơ 4 xi lanh, 1.000cc thực sự là một tác phẩm nghệ thuật.

Riddhesh Vyas là một người đam mê superbike thực sự. Anh đã xây dựng một superbike 1.000cc được đặt tên Ridd.

"Hoa mắt" với siêu phẩm của tay độ nghiệp dư đến từ Ấn Độ - 1

Riddhesh Vyas đã phải mất 8 năm để hoàn thành dự án Ridd

Vyas mất 8 năm dài để thực hiện dự án ấn tượng này. Xe được xây dựng trên một loạt các phần thủ công và có trọng lượng tới 400 kg.

Ngoại trừ động cơ, hệ thống thủy lực và lốp,  tất cả các bộ phận khác được thực hiện bằng tay. Vyas đã trang bị cho xe hệ thống thủy lực và hộp số 6 cấp. Tốc độ tối đa của xe có thể đạt tới 170 km/h.

"Hoa mắt" với siêu phẩm của tay độ nghiệp dư đến từ Ấn Độ - 2

Xe được xây dựng trên một loạt các phần thủ công

Mặc dù Vyas có thể không có bất cứ bằng kỹ thuật nào nhưng anh đã có thể xây dựng từng phần Ridd một cách chính xác.

Soi huyền thoại Suzuki Nuda concept của thập niên 80

Các bạn đã bao giờ từng nghe về mô tô Suzuki Nuda? Chắc hẳn nhiều người chưa từng biết tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Xe độc dị Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN