2020 SYM Orbit III trình diện, cạnh tranh mạnh phân khúc xe ga nhỏ

Sự kiện: Xe máy SYM

Điều đáng nói 2020 SYM Orbit III sẵn sàng đương đầu với các đối thủ đến từ Honda và Yamaha ngay tại quê nhà của những thương hiệu xe máy nổi tiếng này.

SYM, một thương hiệu xe tay ga nổi tiếng tại Đài Loan, cách đây chưa lâu đã trình diện bộ đôi xe tay ga mới 2020 SYM Orbit III 50 và 125. Hai mẫu xe tay ga cỡ nhỏ này có thiết kế khác với những mẫu xe tay ga mà SYM đang bán tại thị trường Việt Nam.

2020 SYM Orbit III.

2020 SYM Orbit III.

Tại Nhật Bản, 2020 SYM Orbit III 50cc có giá bán niêm yết là 160.000 Yên (34,4 triệu VNĐ), còn 2020 SYM Orbit III 125cc có giá niêm yết là 215.000 Yên (46,2 triệu VNĐ). Phiên bản Orbit III 50 sở hữu động cơ đơn xi-lanh, 4 thì, dung tích 49,5 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 3,5 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 3,4 Nm tại 6.500 vòng/phút, đạt vận tốc tối đa 45 km/h.

Orbit III mới ra mắt tại Nhật Bản.

Orbit III mới ra mắt tại Nhật Bản.

Phiên bản 2020 SYM Orbit III 125 trang bị động cơ đơn xi-lanh, 4 thì, dung tích 124,6cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 10,1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, cho vận tốc tối đa 95 km/h.

Thiết kế xe khác với các mẫu xe SYM tại Việt Nam.

Thiết kế xe khác với các mẫu xe SYM tại Việt Nam.

Hệ thống treo của cả hai mẫu xe mới từ SYM gồm phuộc lồng trước và giảm xóc bằng cánh tay trục đơn ở phía sau. Hãm tốc cho xe gồm phanh đĩa trước và phanh trống sau. Thiết kế theo phong cách xe tay ga hiện đại, SYM Orbit III sở hữu cốp đựng đồ dưới yên rộng rãi để vừa được cả mũ bảo hiểm loại trùm đầu, tăng độ tiện ích cho người dùng.

Cốp đựng đồ rộng.

Cốp đựng đồ rộng.

Ngoài ra xe còn có các phụ kiện như ổ sạc 5V2A USB dưới yên xe và móc treo đồ. Về tổng thể, 2020 SYM Orbit III 50 và 125 được thiết kế để đem lại cho người dùng có được một mẫu xe đi lại hằng ngày với các tính năng thực tiễn cao.

Ổ sạc trong cốp.

Ổ sạc trong cốp.

Đồng hồ xe.

Đồng hồ xe.

2020 SYM Orbit 125.

2020 SYM Orbit 125.

Sàn để chân.

Sàn để chân.

Yên ngồi đôi rộng rãi.

Yên ngồi đôi rộng rãi.

Thanh tay vịn sau.

Thanh tay vịn sau.

Hệ thống treo sau.

Hệ thống treo sau.

Nguồn: [Link nguồn]

LẠ: Môtô thiết kế như xe hơi, thân giống cá voi sát thủ, chạy cực ngầu

Thay vì tay lái, chiếc xe MotoTracer này sở hữu vô-lăng và có hệ thống chân chống rất lạ giúp lái xe có thể dừng đỗ thoải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vân Long ([Tên nguồn])
Xe máy SYM Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN