Tây Ban Nha bày "mưu sâu kế hiểm" khóa bộ 3 Mbappe - Olise - Dembele của Pháp

Tây Ban Nha gặp lại Pháp (2h, 15/7) nhưng họ sẽ phải dành sự chú ý lớn hơn tới hàng công rất nguy hiểm của đối thủ.

Nỗi sợ dành cho bộ tứ của Pháp

Tây Ban Nha đã gia tăng chuỗi trận bất bại của họ lên con số 36 sau khi vượt qua Bỉ 2-1 trong trận tứ kết khá khó khăn. 36 trận là kỷ lục mới trong lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha và họ chỉ còn cách 1 trận nữa để san bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Italia, chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử bất cứ đội tuyển nào. Và tất nhiên nếu vô địch World Cup thì Tây Ban Nha sẽ phá kỷ lục đó.

TBN đặt vé vào bán kết và sẽ tái ngộ Pháp, trận tái đấu của EURO 2024

TBN đặt vé vào bán kết và sẽ tái ngộ Pháp, trận tái đấu của EURO 2024

Có được kỷ lục này không phải dễ cho Tây Ban Nha, đó là thành quả họ đã xây dựng từ khi HLV Luis de la Fuente lên nắm quyền với dàn cầu thủ tài năng được sử dụng hợp lý. Cần nói thêm rằng Argentina đã từng đến gần kỷ lục của Italia, trước khi họ bị đứt chuỗi dưới tay của Saudi Arabia ở vòng bảng World Cup 2022. Qua đó để thấy 36 trận không thua là một kỳ công của “La Roja”.

Tuy nhiên trận gặp Pháp ở bán kết (2h, 15/7) sẽ đặt ra thách thức khổng lồ. Pháp đang đá như hùm như hổ với thành tích toàn thắng và phong độ ghi bàn cực cao của bộ ba Mbappe – Dembele – Olise, chưa kể họ đã 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới và chưa trận nào để lọt lưới quá 1 bàn. Pháp đang rất nung nấu phục thù khi lần cuối họ thua 1 trận chính thức là trước chính Tây Ban Nha ở bán kết Nations League năm ngoái.

Bộ 3 tấn công của Pháp, kết hợp với Desire Doue hoặc Bradley Barcola, sẽ khiến TBN gặp rất nhiều vất vả khi họ phải tổ chức đội hình với mối đe dọa của 4 cầu thủ tấn công Pháp luôn hiện hữu. Mỗi đợt lên bóng đều phải được tiến hành cẩn thận vì mất bóng là dẫn tới phản công nhanh, và khả năng chuyển trạng thái của “Les Bleus” là rất nguy hiểm.

Hàng tấn công của Pháp đang vào guồng khi liên tục ghi bàn

Hàng tấn công của Pháp đang vào guồng khi liên tục ghi bàn

TBN có Lamine Yamal, và Yamal đã thường xuyên thu hút theo 2-3 cầu thủ đối phương kèm mình. Ở trận thắng Bỉ, Yamal thu hút sự chú ý của cánh trái của Bỉ là lý do vì sao khoảng trống mở ra để Pau Cubarsi dâng cao và sút xa, dẫn tới pha đá bồi thành bàn của Mikel Merino.

Pháp cũng sẽ kèm đôi hay kèm 3 với Yamal, nhưng Cubarsi sẽ phải do dự khi định dâng lên. Các tiền đạo Pháp lởn vởn chờ phản công và họ có tốc độ lẫn khả năng thu hồi bóng để tạo ra đột biến, chứ không như hàng công Bỉ gần như mất tích ở những phút cuối trận tứ kết. Các hậu vệ TBN do đó sẽ rất ngại lên tấn công khi yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu.

Sự thay đổi bất ngờ?

Tuy nhiên Pháp cũng có sự lo lắng của riêng họ. Khả năng kiểm soát của TBN quá tốt và trong trận tới HLV Didier Deschamps không chừng sẽ tính tới việc rút bớt 1 tiền đạo để tăng thêm tiền vệ để tranh chấp ở giữa sân. Tuyến giữa của Pháp chơi thiên về cơ bắp hơn và ít có cầu thủ nào có khả năng phát động hay sáng tạo cơ hội, điều TBN không thiếu khi có cả Rodri, Pedri và thậm chí Martin Zubimendi.

Rodri đang đá rất hay ở World Cup, vừa đánh chặn phản công hiệu quả lại vừa dẫn đầu giải về số đường chuyền xuyên tuyến (62)

Rodri đang đá rất hay ở World Cup, vừa đánh chặn phản công hiệu quả lại vừa dẫn đầu giải về số đường chuyền xuyên tuyến (62)

Pháp bớt đi 1 tiền đạo sẽ giảm bớt áp lực lên hàng thủ TBN, dù vậy liệu HLV De la Fuente có xem đó là đủ để giữ nguyên lối chơi ông đã áp dụng? Không chừng TBN cũng có thể đá lùi thấp và chấp nhận cầm bóng ít hơn để dụ Pháp kéo lên tấn công và chờ thời cơ chuyển trạng thái, bởi các tiền đạo TBN cũng rất tốc độ và không mất nhiều thời gian để chuyển trạng thái.

Pháp dù có hàng công mạnh nhưng không có nghĩa họ có thể ghi bàn dễ dàng trước những đối thủ phòng ngự số đông. Senegal đã gây ra khá nhiều phiền phức cho Pháp trong hiệp 1, và họ chỉ thắng Paraguay nhờ một quả penalty. Mbappe, Dembele đều không phải trung phong thực thụ khi không có thể hình áp đảo để có thể đón các đường bóng đưa trực diện về phía họ trong vòng cấm.

Chơi ép sân, rình rập cơ hội trong vòng cấm qua những Fabian Ruiz hay Mikel Merino, sẽ là cách chơi của TBN khiến Pháp phải đề phòng tối đa

Chơi ép sân, rình rập cơ hội trong vòng cấm qua những Fabian Ruiz hay Mikel Merino, sẽ là cách chơi của TBN khiến Pháp phải đề phòng tối đa

Dẫu vậy, HLV De La Fuente có lẽ đã xem trận Pháp – Morocco và thấy Morocco chật vật thế nào khi bị pressing. Người TBN không có thói quen chơi bị động như vậy, họ muốn ở thế chủ động để, nói theo ngôn ngữ boxing, có nhiều cơ hội tung cú đấm và hy vọng một trong những cú đấm đó sẽ trúng mặt đối thủ dẫn tới knock-out. Nếu thủ số đông và phản công thì TBN thực sự không có trung phong thực thụ phía trên để giữ bóng.

Trận bán kết sắp tới sẽ thực sự là một cuộc đấu trí đáng xem giữa Didier Deschamps và Luis de la Fuente. Nhân sự hai bên rất mạnh và đá theo chiến thuật nào họ cũng đều tỏ ra nguy hiểm, vậy hãy chờ xem bên nào có được bước ngoặt.

Lamine Yamal có những phát ngôn đầy tự tin sau khi cùng ĐT Tây Ban Nha lọt vào bán kết World Cup và tái ngộ ĐT Pháp (2h, 15/7).

Theo Q.D ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN