“Ông trùm” khét tiếng World Cup: Suarez – Cavani “2 hổ tranh 1 núi”

Thứ Tư, ngày 13/06/2018 10:05 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Không chịu núp bóng 2 “gã khổng lồ” Brazil và Argentina, ĐT Uruguay cũng là một tên tuổi lừng lẫy ở Nam Mỹ với 2 lần vô địch World Cup và 15 lần đăng quang Copa America. Đến World Cup 2018, “La Celeste” sở hữu một đội trưởng giàu cá tính và cặp song sát tuyệt hảo Luis Suarez và Edinson Cavani.

Video những màn trình diễn ấn tượng của Luis Suarez và Edinson Cavani mùa giải 2017/18:

ĐT Uruguay: Khi “đá tảng” sắm vai “Người hùng thầm lặng”

Nhắc đến ĐT Uruguay, người ta luôn hình dung về một đội bóng giàu kỹ thuật và từng 2 lần vô địch World Cup (1930, 1950) cùng 15 lần đăng quang Copa America.

“La Celeste” đến với cúp thế giới trên đất Nga năm nay với hành trình vòng loại ấn tượng khi xếp thứ 2 vòng loại Nam Mỹ, chỉ kém mỗi ĐT Brazil hùng mạnh. ĐT Uruguay dưới thời HLV Oscar Tabarez vẫn “chọn mặt gửi vàng” trao băng đội trưởng cho Diego Godin.

“Ông trùm” khét tiếng World Cup: Suarez – Cavani “2 hổ tranh 1 núi” - 1

Trung vệ Diego Godin là đội trưởng lâu năm của ĐT Uruguay

Trung vệ 32 tuổi sinh ra ở Nam Mỹ nhưng đã từ lâu quen chinh chiến ở đấu trường đỉnh cao của châu Âu, trong màu áo Villarreal và hiện tại là Atletico Madrid, cùng 2 CLB Tây Ban Nha này giành tổng cộng 7 danh hiệu lớn nhỏ.

Godin có vẻ mặt không điển trai, thậm chí có thể nói là khá lạnh lùng nhưng anh là một mẫu cầu thủ lành tính và luôn khiến các HLV cũng như đồng đội ở đội bóng của mình tin tưởng tuyệt đối vào khả năng phòng ngự hay hỗ trợ tấn công cực tốt.

“Ông trùm” khét tiếng World Cup: Suarez – Cavani “2 hổ tranh 1 núi” - 2

Godin (áo trắng, số 3) đánh đầu giúp Uruguay thắng Italia 1-0 ở World Cup 2014

Ở Atletico Madrid hay trong màu áo ĐT Uruguay, Godin vẫn luôn là mẫu trung vệ bền gan vững chí trước mọi sóng gió mà mình và toàn đội phải đối mặt. Trong trận đấu với Valencia hồi tháng 2 năm nay tại vòng 22 La Liga, Godin thậm chí còn lĩnh một cú thúc tay từ thủ thành Neto trúng miệng mình khiến anh rụng vài chiếc răng.

Dù không thể thi đấu tiếp nhưng trước khi ra ngoài sân điều trị, “hòn đá tảng” của Atletico vẫn cố gắng động viên các đồng đội tiếp tục chiến đấu. Kết quả trận đấu ấy, đội bóng thành Madrid thắng 1-0 trước Valencia vất vả nhưng xứng đáng.

Suarez – Cavani: Một núi có hai chúa sơn lâm?

Ở ĐT Uruguay, Diego Godin là đội trưởng với bề dày kinh nghiệm là cầu thủ khoác áo ĐTQG nước này nhiều thứ 2 trong lịch sử (116 lần, chỉ kém Maxi Pereira (125 lần)). Thế nhưng, 2 nhân vật đáng chú ý hơn cả lại là Luis Suarez và Edinson Cavani.

Họ đều là mẫu trung phong với khả năng săn bàn toàn diện, là những tiền đạo trụ cột của 2 đội bóng lớn châu Âu (Barcelona và PSG) và đều rất giàu cá tính, thậm chí sẵn sàng “xử thẳng tay” những đối thủ hay đồng đội trái ý mình.

“Ông trùm” khét tiếng World Cup: Suarez – Cavani “2 hổ tranh 1 núi” - 3

Cavani và Suarez liệu có thể hòa hợp để cùng phát triển ở ĐT Uruguay tại World Cup năm nay?

Suarez từng 3 lần cắn các đối thủ trên sân cỏ, trong khi Cavani mùa vừa qua thậm chí sẵn sàng dằn mặt đồng đội mới Neymar – cầu thủ đắt giá nhất thế giới vì dám đòi tranh quyền đá penalty ở PSG với mình.

Trong màu áo ĐT Uruguay, nếu như Cavani là cầu thủ săn bàn tốt nhất lịch sử với 101 lần lập công cho “La Celeste” thì người xếp thứ hai trong danh sách này chính là Suarez, người cũng chỉ kém “số 9 của PSG” đúng 2 pha “nhả đạn” trong màu áo ĐTQG.

Như người ta vẫn nói “Một núi không thể có hai hổ”, “Hai vua không thể chung một nước”, liệu Cavani và Suarez có thể hòa hợp ăn ý để tạo nên một cặp “song sát” đáng sợ bậc nhất của World Cup 2018 sắp tới?

Theo lịch thi đấu, ĐT Uruguay của họ sẽ ra quân gặp ĐT Ai Cập của Mohamed Salah lúc 19h00 ngày 15/6. Hai trận đấu sau đó của thầy trò Oscar Tabarez sẽ là những cuộc đối đầu Saudi Arabia (20/6) và chủ nhà Nga (25/6). Nếu “song hổ” Suarez – Cavani phát huy đúng sức mạnh, ĐT Uruguay với kinh nghiệm dạn dày của mình hoàn toàn có thể dẫn đầu bảng A để mơ tiến sâu ở World Cup năm nay,

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Đội tuyển Bỉ đến với World Cup 2018 mang theo dàn sao sáng như Hazard, Lukaku, Courtois hay De Bruyne,... Liệu ai là "đại ca" quyền uy bậc nhất của "Bầy quỷ đỏ" ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp tới? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo loạt bài "Ông trùm" khét tiếng World Cup vào sáng 14/6!

”Ông trùm” khét tiếng World Cup: Harry Kane hóa “mãnh sư”, Cahill dạy dỗ đàn em

Tam sư sẽ có 2 thủ lĩnh ở hàng tấn công và phòng ngự, Harry Kane và Gary Cahill.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN