ĐT Đức, Vua World Cup sớm băng hà: “Cái chết” được báo trước

Thứ Năm, ngày 28/06/2018 19:05 PM (GMT+7)
Chia sẻ

80 năm đã trôi qua, ĐT Đức mới không qua nổi vòng đầu World Cup. Cay đắng không kém, họ thua ĐT Hàn Quốc 0-2 và rời giải khi chịu thảm cảnh từ vị thế ĐKVĐ thành cựu vương cúp thế giới nhưng bi kịch này đã được cảnh báo từ trước.

Video trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc ở lượt trận cuối bảng F World Cup 2018 (Bản quyền thuộc VTV):

Một cơn địa chấn lớn đã diễn ra tại Kazan Arena khi ĐT Đức đã thảm bại 0-2 trước ĐT Hàn Quốc vì những bàn thua ở phút bù giờ cuối trận và sớm bị loại ở World Cup 2018 – giải đấu mà họ được kỳ vọng sẽ bảo vệ cúp vàng mà mình đã giành được 4 năm trước. “Die Mannschaft” đã lộ ra quá nhiều điểm yếu chí mạng mà đối thủ của họ đã khai thác triệt để.

ĐT Đức, Vua World Cup sớm băng hà: “Cái chết” được báo trước - 1

Nhà ĐKVĐ - ĐT Đức làm tan nát trái tim bao người hâm mộ vì bị loại sớm ở World Cup 2018

1, “Lá chắn đôi” Hummels – Boateng quá dễ bị xuyên thủng

Rõ ràng, ở World Cup lần này, cặp đôi trung vệ Matt Hummels và Jerome Boateng của ĐT Đức gặp quá nhiều vấn đề ngay từ đầu giải. Ngay trận ra quân, họ không có được phương án theo kém các chân sút Mexico tốt và một khoảnh khắc chủ quan của bộ đôi này đã khiến họ và đội nhà thất bại sau pha làm bàn duy nhất của Hirving Lozano.

Sang trận gặp Thụy Điển, khi Hummels chấn thương, người đá thay anh là Antonio Rudiger mắc lỗi khi theo kèm Ola Toivonen và người Đức bị đối thủ mở tỉ số trước. Boateng trận đó còn dính 2 thẻ vàng ngớ ngẩn và khiến “Die Mannschaft” mất người cuối trận.

Ở trận gặp Hàn Quốc, Sule đá thay Boateng nhưng cũng không chơi ăn ý với Hummels để rồi những khoảnh khắc bi thảm phút bù giờ đã tiễn Đức rời giải với tư cách ĐKVĐ hóa cựu vương World Cup đau đớn.

2, Không gọi Sane là sai lầm

Leroy Sane đã có mùa giải 2017/18 vô cùng bùng nổ và góp công lớn giúp Man City đăng quang ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh nhưng anh vẫn không được HLV Joachim Low đoái hoài với lí do cầu thủ 22 tuổi không hợp với lối chơi ở ĐT Đức.

Rõ ràng, Julian Brandt – người chiếm suất của Sane trong màu áo “Đại bàng sông Rhine” chơi không quá tệ nhưng vẫn còn quá non kinh nghiệm ở DDTQG, còn những phương án mà HLV Low gạt ra cánh như Draxler, Muller hay Reus đều chơi khá nhạt nhòa.

3, Tiền đạo cắm quá tệ

Timo Werner đã được đá chính với vai trò tiền đạo cắm của tuyển Đức cả 3 trận vòng bảng World Cup 2018 nhưng chân sút mới 22 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig cho thấy anh vẫn còn quá non kinh nghiệm và không có khả năng tì đè hay hoạt đồng độc lập tốt khi tiền vệ ít bơm bóng cho.

Phương án bổ sung sức mạnh tuyến trên của ĐT Đức – Mario Gomez đã quá già và chậm chạp nên không khó hiểu khi cả “lão tướng” này và Werner dễ dàng bị khóa chặt ở trung tuyến và thường xuyên phải dạt cánh. Không gọi Sandro Wagner (Bayern Munich) – một tiền đạo cao to và vẫn còn khá sung sức cũng là một thiếu sót của HLV Joachim Low. Tuyển Đức rời World Cup 2018 vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng chúng đều được ghi bởi những tiền vệ (Reus và Kroos) chứ không phải là những tiền đạo.

4, Quá phụ thuộc “Philipp Lahm mới”

Joshua Kimmich – hậu vệ trẻ hoạt động bên cánh phải thường xuyên phải nhận sức ép quá lớn khi lên công về thủ thường xuyên trong 3 trận đấu đã qua của ĐT Đức trong khi ở cánh đối diện, “Die Mannschaft” hầu như rất ít khi luân chuyển bóng để giảm tải áp lực cho “Philipp Lahm mới”.  

5, Kroos quá cô đơn khu trung tuyến

Ở khu vực trọng yếu giữa sân, ĐT Đức phó thác gần như hoàn toàn cho Toni Kroos cáng đáng, trong khi Sami Khedira đã luống tuổi và tụt dốc không phanh, Sebastian Rudy hay Ilkay Gundogan cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa cho “Những cỗ xe tăng”.

6, Quá nhiều scandal không cần thiết

Những bức ảnh gây tranh cãi của 2 tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mesut Ozil và Ilkay Gundogan với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hay việc Gundogan đã huýt sáo khiêu khích trong trận giao hữu với Saudi Arabia (thắng nhọc 1-1) và rồi bị fan đối thủ phá hỏng xe hơi đã khiến họ và cả tập thể ĐT Đức bị phân tâm giữa thời điểm quan trọng.

7, Sao không phải Ter Stegen mà lại là Neuer?

Manuel Neuer đã nghỉ thi đấu gần 1 năm và mới trở lại sau chấn thương nhưng anh vẫn được bắt chính ở ĐTQG dự World Cup 2018 dù Marc Andre ter Stegen mới là thủ môn người Đức có thành tích tốt nhất mùa giải vừa qua.

Neuer cũng chính là người mắc lỗi trong pha dâng cao tham gia tấn công và rồi khiến ĐT Đức thủng lưới bàn thua thứ 2 trong trận quyết định với Hàn Quốc.

ĐT Đức, Vua World Cup sớm băng hà: “Cái chết” được báo trước - 2

Neuer có cảm giác bắt bóng không tốt ở World Cup 2018

8, Màn chạy đà “thiếu lửa”

ĐT Đức thể hiện phong độ bất ổn ngay ở những trận giao hữu sát thềm VCK World Cup 2018 khi thua Áo 1-2 và cũng chỉ nhọc nhằn thắng Saudi Arabia 2-1. Tinh thần thi đấu thiếu lửa của những cầu thủ như Draxler, Ozil hay Khedira cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhà ĐKVĐ thế giới.

9, Ozil và Muller quá tệ

Chứng kiến phong độ nhạt nhòa của cả Mesut Ozil và Thomas Muller ở World Cup 2018, người hâm mộ ĐT Đức đã thật sự cảm thấy vô cùng thất vọng khi đội nhà giờ đây đang thiếu một hộ công có thể chia lửa với tiền đạo cắm giữa lúc đội nhà bế tắc.

Việc Ozil đá chính ở trận quyết định với Hàn Quốc cũng là sai lầm lớn khiến “Những cỗ xe tăng” tấn công thiếu tốc độ và kém sắc bén ở trận đấu mà họ phải thắng để đi tiếp.

ĐT Đức, Vua World Cup sớm băng hà: “Cái chết” được báo trước - 3

Ozil chơi quá tệ ở trận then chốt của Đức gặp Hàn Quốc

10, Joachim Low giải quyết khủng hoảng không tốt

Những thay đổi của Low khi ĐT Đức lộ dấu hiệu bế tắc qua từng trận như việc gạt Ozil và Khedira trên băng ghế dự bị trận gặp Thụy Điển hay không để Muller đá chính gặp Hàn Quốc đã không mang lại hiệu quả. Rõ ràng, cả tâm lý và chiến thuật của nhà cầm quân 58 tuổi ở World Cup 2018 đều đã gặp khủng hoảng cực lớn.

ĐT Đức bị loại World Cup 2018
Theo bạn đâu là lý do ĐT Đức bị loại sớm ở World Cup 2018?

Chấn động World Cup: ĐT Đức và hội chứng sống mòn trên ngai vàng vô địch

Một tuyển Đức già nhất kể từ World Cup 2002 đã thất bại cay đắng ngay vạch xuất phát.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện Đội tuyển Đức
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN