Đại chấn động World Cup 2018: Kroos người hùng - tội đồ, VAR hạ gục Đức

Thứ Năm, ngày 28/06/2018 00:06 AM (GMT+7)
Chia sẻ

World Cup 2018 chứng kiến cú sốc khủng khiếp bậc nhất lịch sử. Đương kim vô địch Đức bị loại một cách nghiệt ngã. Ở đó, công nghệ VAR một lần nữa phát huy giá trị.

Video bàn thua công nghệ VAR giúp Hàn Quốc đánh bại Đức (Bản quyền thuộc VTV)

Bàn thua phút 90+2 đã thay đổi tất cả. Đó là một tình huống đầy tranh cãi. Kim Young-Gwon đưa bóng vào lưới ĐT Đức trong tư thế việt vị. Ban đầu, trọng tài không công nhận bàn thắng cho ĐT Hàn Quốc. Tuy nhiên, công nghệ VAR đã phát huy hiệu quả của nó.

Đại chấn động World Cup 2018: Kroos người hùng - tội đồ, VAR hạ gục Đức - 1

ĐT Đức (áo xanh) thua sốc Hàn Quốc

Sau khi xem lại tình huống đặc biệt nhạy cảm này, trọng tài Geiger quyết định đó là một bàn thắng hợp lệ cho Hàn Quốc. Trước khi bóng tìm đến chân của Kim Young-Gwon, thì người phá bóng lại chính là Toni Kroos. Và vì thế, đây là một bàn thắng hợp lệ cho đội bóng xứ kim chi.

Sau đó, Son Heung-min ghi bàn thắng thứ hai phút 90+6. ĐT Đức chính thức trở thành nhà cựu vô địch sau trận thua Hàn Quốc 0-2. Còn với Kroos, anh đang là người hùng ở trận thắng Thụy Điển với bàn thắng tuyệt đẹp phút 90+5, thì lại trở thành tội đồ ở phút 90+2 trong trận thua Hàn Quốc.

Trực tiếp tin nóng World Cup 27/6: Đức thất bại, Low vẫn tại vị

Tương lai của HLV Joachim Low đã được chủ tịch LĐBĐ Đức hé lộ.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN