Trực tiếp tin nóng World Cup 27/6: Đức thất bại, Low vẫn tại vị

Thứ Tư, ngày 27/06/2018 21:00 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Chủ tịch LĐBĐ Đức đã lên tiếng đảm bảo tương lai cho HLV Joachim Low sau World Cup 2018.

Sự kiện: World Cup 2026

Đức thất bại ở World Cup 2018, Low vẫn tại vị

Tương lai của HLV Joachim Low đang bị đặt dấu hỏi sau khi ĐT Đức thể hiện phong độ không mấy thuyết phục ở World Cup 2018, thậm chí đứng trước nguy cơ dừng chân ngay vòng bảng. Tuy nhiên đích thân Reinhard Grindel - Chủ tịch LĐBĐ Đức đã lên tiếng xác nhận chiến lược gia 58 tuổi vẫn giữ ghế bất chấp kết quả của ĐT ra sao.

"ĐT Đức sẽ có biến động lớn về lực lượng sau World Cup 2018 và chúng tôi tin, không ai có đủ khả năng đứng ra thực hiện cuộc cách mạng này tốt hơn Low. Những gì ông ấy làm suốt 10 năm qua đã chứng minh điều đó", trích lời Reinhard Grindel.

Rashford so sánh Lukaku với Ronaldo

Trước trận đại chiến giữa Anh và Bỉ ở bảng G, Marcus Rashford đã dành nhiều lời ca ngợi cho tiền đạo bên kia chiến tuyến và cũng là đồng đội trong màu áo MU, Romelu Lukaku. Thậm chí ngôi sao 20 tuổi còn so sánh "tiểu Drogba" với huyền thoại sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo.

"Lukaku luôn là mối đe dọa lớn với mọi hàng thủ. Tôi không ngạc nhiên khi thấy sự quyết tâm cải thiện bản thân của anh ấy, giống như Ronaldo".

SAO Bỉ thừa nhận không quan tâm tới ngôi đầu bảng

Đều giành quyền vào vòng knock-out sau 2 lượt đấu, vì vậy trận cầu giữa Bỉ và Anh chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất bảng G. Chính vì vậy tiền vệ Marouane Fellaini thừa nhận anh cảm thấy khá "kì quặc" bởi cả đội tuyển của mình không hề quan tâm tới thứ hạng.

"Neymar là số 1, nhưng đừng quên Coutinho"

Không phải Neymar, Philippe Coutinho mới là cầu thủ gây ấn tượng nhất của Brazil ở World Cup 2018 với 2 bàn thắng trong 2 lượt trận đã qua. Chính vì vậy, huyền thoại bóng đá "xứ sở samba" - Kaka đã dành lời ca ngợi cho ngôi sao thuộc biên chế Barca:

"Neymar là cầu thủ tốt nhất, nhưng Coutinho mới là nhân vật chính, có khả năng định đoạt số phận của Brazil", trích lời cựu tiền vệ 36 tuổi.

"Rừng" fan Trung Quốc đổ bộ tới Nga xem World Cup

Trung Quốc không tham dự World Cup nhưng theo tiết lộ từ Đại sứ quán của "đất nước tỷ dân", có tới 100 nghìn NHM tới Nga thưởng thức ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kane được hậu thuẫn giành Vua phá lưới

Cú hat-trick "dễ như ăn kẹo" vào lưới Panama đưa Kane vượt lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2018. Trong trận cuối cùng vòng bảng gặp đội tuyển Bỉ, dù Anh đã chắc chắn đi tiếp nhưng HLV Southgate cam kết để Kane ra sân ngay từ đầu. Nhà cầm quân này muốn giúp học trò nâng cao thành tích ghi bàn để đua với Ronaldo và chính Lukaku của đối thủ.

Trực tiếp tin nóng World Cup 27/6: Đức thất bại, Low vẫn tại vị - 1

Harry Kane đã có 5 bàn thắng tại World Cup 2018 chỉ sau 2 trận

Serbia trút giận lên Brazil

Serbia đã bị Thụy Sỹ đánh bại ở lượt trận thứ 2, không những vậy họ còn bị màn ăn mừng "đại bàng 2 đầu" của Xhaka và Shaqiri chọc tức. Phát biểu mới đây, tiền vệ Jokanovic tỏ ra bực dọc. Anh chia sẻ toàn đội vẫn chưa nguôi ngoai sau thất bại và quyết tâm trút giận trong trận đấu với Brazil. Trận này, Serbia cần chiến thắng để giành vé vào vòng 1/8.

Ozil nguy cơ dự bị trước Hàn Quốc

Vị thế của Mesut Ozil tại đội tuyển Đức đã suy giảm rất nhiều. Anh phải nhận nhiều chỉ trích sau trận thua Mexico. Ozil đã bị đẩy lên ghế dự bị và Đức lập tức có chiến thắng quan trọng trước Thụy Điển. Theo dự báo của truyền thông Đức, gần như chắc chắn nhạc trưởng số 10 vẫn sẽ không được sử dụng ở trận quyết chiến Hàn Quốc đêm nay.

Mourinho trải lòng về De Gea sau “sự cố” World Cup

Thủ thành MU đang trải qua kỳ World Cup đáng quên trong sự nghiệp sau hàng loạt thành tích tệ hại. Trước đó, David De Gea đã khiến truyền thông dậy sóng sau sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu gặp Bồ Đào Nha, điều hiếm khi xảy ra với cựu thủ môn Atletico Madrid.

Tuy nhiên, David De Gea vẫn được HLV Jose Mourinho lên tiếng bênh vực dù đang có phong độ không tốt. "Đó là chàng trai của tôi, màn trình diễn vừa qua đã khiến tôi cảm thấy buồn và cậu ấy cũng biết đó là những sai lầm tồi tệ. Thế nhưng David De Gea chưa bao giờ mắc phải những điều như vậy ở MU, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất mùa và có phong độ tuyệt vời". Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết.

Trực tiếp tin nóng World Cup 27/6: Đức thất bại, Low vẫn tại vị - 2

De Gea - Mourinho

World Cup sử dụng bóng mới ở vòng loại trực tiếp

Mới đây, Adidas đã công bố những hình ảnh đầu tiên về "Telstar Mechta", quả bóng sẽ được sử dụng trong giai đoạn vòng loại trực tiếp ở World Cup năm nay. Khác với quả bóng "Telstar 18" sử dụng trong các trận đấu ở vòng bảng, "Telstar Mechta" được thiết kế với màu đỏ sống động, mà theo Adidas, là để tôn vinh màu sắc của đội chủ nhà Nga cũng như gia tăng "sức nóng" cho những trận đấu loại trực tiếp.

Barca muốn sở hữu đồng đội của Neymar

Theo truyền thông Tây Ban Nha, CLB Barca đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Gabriel Jesus của Man City trong kỳ chuyển nhượng hè 2018. Tờ AS cho biết, sở dĩ Jesus rơi vào tầm ngắm của Blaugrana là bởi cả HLV Ernesto Valverde và tân GĐTT Eric Abidal đều đánh giá rất cao khả năng của tiền đạo 21 tuổi này.

Sau chiến thắng 40 năm của Peru, CĐV khóc nức nở

Đánh bại Australia với tỷ số 2-0 ở loạt trận hạ màn bảng C, Peru đã có chiến thắng lịch sử ở sân chơi World Cup sau 40 năm chờ đợi. Vì vậy, sau khi trận đấu kết thúc, không ít CĐV của đội bóng Nam Mỹ đã khóc trên khán đài.

De Gea tệ hại 3 trận lọt 5 bàn: Bị “bãi chức” khỏi World Cup, nghi án thầy dìm trò

De Gea lọt lưới tới 5 bàn sau 3 trận và có khả năng bị đẩy lên ghế dự bị TBN.

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN