"Ông trùm" tính kế: Đức còn "cửa tử", Brazil – Neymar muốn trả món nợ 1-7

Thứ Tư, ngày 27/06/2018 11:25 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Dù đã tràn đầy cơ hội bước vòng trong, ĐT Đức đang rất lo ngại sẽ chạm trán Brazil ở vòng 1/8.

Video các bàn thắng trận Đức - Thụy Điển (bản quyền VTV):

Kẻ hồi sinh ở cửa tử đã gọi tên “Cỗ xe tăng” Đức. Giây phút bóng từ chân Toni Kroos găm thẳng vào lưới Thụy Điển đã khiến cả thế giới một lần nữa phải nể phục tinh thần bất diệt của người Đức.

Với chiến thắng siêu kịch tính trước Thụy Điển, thầy trò Joachim Low tránh được nguy cơ lớn bị loại từ vòng bảng, mà còn giúp Die Mannschaft nắm được quyền tự quyết.

"Ông trùm" tính kế: Đức còn "cửa tử", Brazil – Neymar muốn trả món nợ 1-7 - 1

ĐT Đức vất vả giành 3 điểm đầu tiên

Ở trận đấu cuối, nhà đương kim vô địch thế giới chỉ phải gặp đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng là Hàn Quốc. Vì thế, khả năng đi tiếp của ĐT Đức là rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh Thụy Điển sẽ phải “quyết tử” với Mexico.

Tuy nhiên, Chicharito và các đồng đội đang có khả năng lớn giành ngôi nhất bảng khi đang có 6 điểm giành được, cùng hiệu số vượt trội. Do đó, ĐT Đức rất có thể sẽ chỉ xếp ở vị trí thứ 2 và nguy cơ đụng độ Brazil ở vòng 1/8 là cực lớn.

Tại bảng E, Brazil đang giữ ngôi nhất bảng và trong trường hợp giành chiến thắng trước Serbia ở lượt trận cuối, Selecao sẽ gặp đội nhì bảng F và đó sẽ là đội tuyển Đức.

Nếu như điều này trở thành hiện thực, sẽ một cuộc chiến “kinh thiên động địa” xảy ra khi Brazil đang rất muốn đòi lại món nợ cũ tại bán kết World Cup 2014.

Tất cả còn nhớ, ngày thế giới của người Brazil sụp đổ sau trận thua tan nát 1-7 trước ĐT Đức trên sân Estádio Mineirão. Đó là giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng cũng tan vỡ trên chính quê hương. Trong quá khứ, chưa có đội nào để thua 7 bàn tại vòng bán kết. Nhưng ngày 8/7/2014, tuyển Brazil đã tạo ra kỷ lục đáng xấu hổ cho riêng mình.

Đến bây giờ, trận thua đó vẫn đang trở thành nỗi ám ảnh với người Brazil. Vì thế, những chiến binh Selecao đang muốn biến sự hận thù thành hành động.

Sau thảm họa tại World Cup 2014, HLV Tite đã giúp tuyển Brazil lột xác rất nhiều. Lúc này, Selecao đang lại có một dàn sao vô cùng chất lượng và rất đồng đều, đặc biệt là với hàng tấn công sở hữu những cầu thủ chơi bóng sáng tạo như Neymar, Jesus, Willian, Firmino sẵn sàng xé lưới bất kỳ đối thủ nào. Trong trận gặp Costa Rica, dù chỉ ghi được 2 bàn thắng muộn ở những phút bù giờ, nhưng Brazil vẫn chứng tỏ được sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

Trong khi đó, ĐT Đức thì hoàn toàn ngược lại. Trận thua sốc trước Mexico và chiến thắng nghẹt thở với Thụy Điển cho thấy Die Mannschaft đang suy yếu rõ rệt và không còn sở hữu sức mạnh vượt trội như 4 năm trước.

"Ông trùm" tính kế: Đức còn "cửa tử", Brazil – Neymar muốn trả món nợ 1-7 - 2

Brazil khao khát tái ngộ "Cỗ xe tăng"

Không chỉ có vậy, tạp chí The Times sau khi chứng kiến những lượt trận đầu tiên tại World Cup 2018 cũng đã đưa ra những đánh giá về những ứng viên vô địch. Theo đó, Brazil xếp số 1, thứ 2 là Tây Ban Nha và theo sau là Pháp và Bỉ.

Điều này cho thấy Brazil đang rất mong tái ngộ với người Đức càng sớm càng tốt. Không chỉ vì trận thua 1-7 cách đây 4 năm, những chiến binh Selecao muốn đánh bại chính đương kim vô địch thế giới nhằm rộng đường cho chiến dịch chinh phục chức vô địch World Cup 2018.

ĐT Đức ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Đức sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Chia sẻ
Theo G.T (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN