Rúng động ĐT Đức: Dàn “trai đẹp” chia năm xẻ bảy, dễ loại khỏi World Cup

Thứ Ba, ngày 26/06/2018 13:30 PM (GMT+7)
Chia sẻ

World Cup 2018, người Đức đến Nga với tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên kể từ Brazil 1962, bảo vệ thành công chức vô địch. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng, ngay cả khi Toni Kroos đã cứu rỗi “Die Mannschaft”.

Video diễn biến trận đấu giữa Đức và Thụy Điển ở World Cup 2018 (Bản quyền thuộc VTV):

ĐT Đức đã đối diện nguy cơ rất lớn bị loại ngay từ vòng bảng, sau trận thua sốc Mexico ở lượt trận ra quân. Ở lượt đấu thứ hai, người Đức tiếp tục trải qua muôn vàn gian khó trước Thụy Điển. Pha lập công tuyệt đẹp phút 90+5 của Toni Kroos đã cứu rỗi cho tham vọng của cả một nền bóng đá.

Rúng động ĐT Đức: Dàn “trai đẹp” chia năm xẻ bảy, dễ loại khỏi World Cup - 1

Nội bộ tuyển Đức có nhiều vấn đề

Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa buông tha cho người Đức. Không có gì đảm bảo nhà đương kim vô địch sẽ có mặt tại vòng knock-out, ngay cả khi họ thắng Hàn Quốc ở lượt trận cuối. Lâm vào tình cảnh này, thực tế, vấn đề nằm ở bản thân người Đức mà thôi.

World Cup 2018, ĐT Đức vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất, bất chấp người Pháp, Brazil hay Bỉ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng. Chỉ cần người Đức chơi bóng ở đẳng cấp họ vốn có, sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào để Mexico tạo ra cơn địa chấn như điều đã xảy ra trong trận ra quân.

Vấn đề với ĐT Đức, theo nguồn tin của Daily Mail, thuộc về chính họ. Sau trận thắng nghẹt thở Thụy Điển 2-1, có tin rằng nội bộ tuyển Đức đang rối loạn. Có quá nhiều vấn đề với nhà đương kim vô địch thế giới. Theo đó, tình hình nội tại của “Cỗ xe tăng” đang khá phức tạp, bởi 23 học trò của HLV Joachim Low không còn cùng nhau nhìn về một hướng.

Rúng động ĐT Đức: Dàn “trai đẹp” chia năm xẻ bảy, dễ loại khỏi World Cup - 2

Muller khiến NHM thất vọng

Hiện tại đội hình nhà vô địch thế giới chia năm xẻ bảy, mâu thuẫn nội bộ trầm trọng. Các cầu thủ trẻ, những người mới lên tuyển tràn đầy nhiệt huyết để được ra sân thi đấu. Thế nhưng HLV Joachim Low thì lại quá tin dùng những lão thần, mặc dù họ đang thể hiện phong độ tồi tệ.

Có thể nhận thấy vấn đề này qua cái cách Thomas Muller, Mesut Ozil hay Sami Khedira... thể hiện từ đầu giải. Ở trận đấu với Thụy Điển, Khedira và Ozil bị “trảm”, nhưng Muller thì vẫn hiện diện ngay từ đầu. Tất nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich này một lần nữa khiến NHM thất vọng.

Tờ ESPN dẫn nguồn tin từ nội bộ tuyển Đức tiết lộ, quá trình chuẩn bị của đội bóng này đã có vấn đề. Việc HLV Joachim Low vẫn sử dụng những cầu thủ như Mario Gomez, đồng thời loại bỏ tài năng trẻ sáng giá như Leroy Sane đã gây hiệu ứng ngược, khiến đội bóng bắt đầu manh nha mâu thuẫn. Và khi “Die Mannschaft” đến Nga, mọi thứ bùng phát.

Thủ thành Manuel Neuer từng lên tiếng phủ nhận những mâu thuẫn nội bộ của ĐT Đức. Tờ ESPN dẫn lời thủ thành thuộc biên chế Bayern: “Không có sự chia rẽ. Chúng tôi vẫn là một đội bóng đoàn kết. Đức đã thất bại, nhưng chúng tôi cũng chiến thắng. Nó chỉ là một trận đấu”.

Rúng động ĐT Đức: Dàn “trai đẹp” chia năm xẻ bảy, dễ loại khỏi World Cup - 3

HLV Joachim Low đã phải "trảm" Khedira để dẹp yên dư luận

Tuy nhiên, sự thực liệu có như vậy? Ngay bản thân việc Neuer - người đã nghỉ dưỡng thương gần cả mùa, vẫn được bắt chính cũng là một dấu hỏi. Thủ thành Ter Stegen thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc tại Barcelona, nhưng khi lên tuyển, anh vẫn bị HLV Joachim Low bỏ quên trên ghế dự bị.

Theo ESPN, các cầu thủ trẻ như Brandt, Goretzka... đầy tham vọng cống hiến. Thế lực cũ va chạm với thế lực mới nổi, mọi thứ giống như một mớ bòng bong. Với đội hình như thế, liệu ĐT Đức có thắng đậm được Hàn Quốc để giành vé vào vòng knock-out? Đó là một câu hỏi khó!

ĐT Đức ở World Cup 2018
Theo bạn, ĐT Đức sẽ có thành tích ra sao ở World Cup 2018?

Ấn tượng World Cup 24/6: SAO tuyển Đức đổ máu vì dính ”thiên tàn cước”

Rudy của tuyển Đức vỡ mũi, đổ máu trên sân sau khi vô tình dính gầm giày của đối thủ.

Chia sẻ
Theo Tiến Long (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN