Kinh điển World Cup BĐN - TBN: Báo chí trách De Gea, Pique cay cú tố Ronaldo ăn vạ

Thứ Bảy, ngày 16/06/2018 04:32 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Chứng kiến trận hòa đáng tiếc của Tây Ban Nha, báo thân Barca không ngần ngại đổ lỗi cho thủ môn De Gea và chê "tướng mới" Hierro kém tài.

Video cú sút phạt siêu đẳng của Ronaldo vào lưới TBN (bản quyền VTV):

Ronaldo lập siêu hat-trick: SAO bự Barca ức chế, mắng giỏi ăn vạ

Ronaldo là ngôi sao sáng nhất tại World Cup 2018 tính đến thời điểm hiện tại. Siêu sao 33 tuổi đã lập cú hat-trick và trong số có một siêu phẩm đá phạt. Thế nhưng, màn trình diễn của CR7 không là gì trong mắt Gerrard Pique.

Trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha cho rằng khả năng ngã và ăn vạ của Ronaldo còn xuất sắc hơn tài săn bàn. Phát biểu sau trận hòa tức tưởi, Pique không ngần ngại dành cho Ronaldo những lời lẽ chua chát.

“Trận đấu diễn ra với thế trận một chiều. Bồ Đào Nha chỉ có 3 cú dứt điểm và họ ghi 3 bàn. Bồ Đào Nha đã có lợi thế với phả penalty từ quá sớm. Mọi người nói Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đúng vậy, anh ta xuất sắc với những cú ngã của mình. Bất kể lúc nào, Ronaldo cũng muốn lăn xuống sân”, Pique tỏ ra cay cú.

Trái ngược với thái độ hằn học dành cho Ronaldo, Pique lại tỏ ra hiền hòa trước sai lầm của De Gea. “Không cần phải bàn cãi về đẳng cấp của De Gea. Có người nói cậu ấy thiếu tự tin. Thật nực cười, De Gea là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha. Bàn thua đó chỉ là một tình huống tai nạn ngoài ý muốn”.

Báo thân Barca chê Hierro, trách De Gea

Tây Ban Nha đã đánh rơi chiến thắng trận ra quân khi để Bồ Đào Nha gỡ hòa phút 88. Không những vậy, trong trận đấu, La Roja còn thua oan một bàn vì sai lầm của thủ môn De Gea. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại đó, những tờ báo thuộc phe Barca tỏ ra tức giận.

Tờ Mundo Deportivo mỉa mai: "Cú đá của Ronaldo đã biến De Gea thành bức tượng". Trong khi đó, Sports lại hướng mũi dùi vào Fernando Hierro, một người cũ của kình địch Real Madrid với dòng tít: "Hierro đã đầu hàng trước Ronaldo".

Kinh điển World Cup BĐN - TBN: Báo chí trách De Gea, Pique cay cú tố Ronaldo ăn vạ - 1

Mundo Deportivo mỉa mai De Gea "hóa đá" trước Ronaldo

Kinh điển World Cup BĐN - TBN: Báo chí trách De Gea, Pique cay cú tố Ronaldo ăn vạ - 2

Sports chê HLV Hierro kém tài

Báo quốc tế ngả mũ vì Ronaldo

Đây phải chăng là trận đấu hay nhất trong lịch sử World Cup? Trong quá khứ đã có không ít trận đấu được xưng tụng như vậy nhưng cuộc gặp Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha đã mang tới 6 bàn thắng, chất lượng bóng đá xuất sắc và một cú hat-trick của Cristiano Ronaldo trong 90 phút tại Sochi, Nga.

Kinh điển World Cup BĐN - TBN: Báo chí trách De Gea, Pique cay cú tố Ronaldo ăn vạ - 3

Tờ Marca thán phục Ronaldo với dòng tít: "Cristiano là bóng đá"

Các đầu báo TBN, đặc biệt là các đầu báo tại Madrid, không thể giấu được sự thán phục dành cho Ronaldo dù hôm qua anh là đối thủ của Tây Ban Nha. Luis Nieto trong bài tường thuật trận đấu cho tờ AS đã giật tít “Cristiano đáng giá hat-trick”. Nieto đầy cảm xúc mở đầu bài viết: “Có những thành công được dựng nên từ sự khó tin, và có những câu chuyện được viết nên bởi sự biến đổi cảm xúc. Đó là những gì chúng ta vừa được chứng kiến”, và ông còn viết “Tây Ban Nha đã không thắng bởi vì họ không có Cristiano, người có sức nặng ngang bằng cả một đội bóng”.

Trong khi đó tờ Marca cũng ở Madrid giật tiêu đề lớn: “Cristiano là bóng đá”, sử dụng thuật ngữ “jogo bonito” (trò chơi đẹp) vốn được huyền thoại Pele dùng để miêu tả màn trình diễn của Ronaldo. Ký giả Jose Luis Hurtado ví von rằng “Tây Ban Nha được dựng nên bởi Fernando Hierro, bởi những phẩm chất của Hierro khi còn thi đấu. Nhưng Cristiano Ronaldo được tạo hóa làm nên bởi thép, chất thép chỉ có ở một cầu thủ lớn khi họ cần trỗi dậy ở những thời điểm khó khăn nhất”.

Khắp châu Âu Ronaldo cũng nhận được sự tán dương nhiệt liệt. Eurosport gọi anh là “sự hùng vĩ”, và ESPN thậm chí đặt câu hỏi: “Phải chăng Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử?”. ESPN chỉ ra rằng sau bàn mở tỷ số, Ronaldo đã có màn ăn mừng bằng cách đặt tay về phía cằm như vuốt râu dê. Con dê (“Goat” trong tiếng Anh) gần đây xuất hiện trong một đoạn quảng cáo của Messi cho Adidas, và “GOAT” cũng là viết tắt của “xuất sắc nhất mọi thời đại” (“Greatest Of All Time”), vậy phải chăng Ronaldo muốn gửi thông điệp tới những ai nghĩ Messi vẫn là vĩ đại nhất?

Kinh điển World Cup BĐN - TBN: Báo chí trách De Gea, Pique cay cú tố Ronaldo ăn vạ - 4

James Ducker của tờ Telegraph cho rằng Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá từng chứng kiến

James Ducker của tờ Telegraph (Anh) không giấu giếm với dòng tít “Ronaldo có phải là cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh này chứng kiến?”. Ducker viết: “Sức ép có thể bóp nghẹt những cầu thủ giỏi nhất, nhưng Ronaldo thống trị sức ép theo một cách mà có lẽ nó giống như oxy cần thiết để thở vậy. Ronaldo đã 8 giải đấu liên tiếp ghi bàn cho Bồ Đào Nha và kết hợp với thành công ở cấp CLB, CR7 xứng đáng được xem là cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá từng chứng kiến”.

Không chỉ Ronaldo được ca ngợi, báo giới còn cho rằng trận đấu Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong những trận đấu World Cup hay nhất. Tờ The Mirror (Anh) đánh giá trận đấu này có đầy đủ mọi thứ, “một bàn thắng được ghi từ sớm khiến hai đội không thể thăm dò nhau được nữa, Ronaldo và Diego Costa tỏa sáng và một siêu phẩm của Nacho, và chất lượng bóng đá mà hai đội mang tới khiến khán giả không có thời điểm nào muốn chuyển kênh”.

Tờ The Guardian cũng có quan điểm tương tự. Nhà báo kỳ cựu Sid Lowe cho rằng dù trận Tây Đức - Italia 1970 hấp dẫn nhưng chỉ kịch tính bắt đầu từ lúc Tây Đức gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 2 cho tới loạt hiệp phụ khó tin. Pháp - Brazil 1986 cũng rất hấp dẫn nhưng các ngôi sao như Platini hay Zico và Socrates lại không tỏa sáng thực sự như cách của Ronaldo & Costa, và cũng thiếu một siêu phẩm như của Nacho.

Ronaldo lập hat-trick lịch sử ở World Cup: Kỷ lục 62 năm, ông vua không tuổi

Ronaldo lập hat-trick trong trận cầu đầy cảm xúc Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN