Tin nóng World Cup tối 5/12: Pedri mong được đổi áo với Messi

Pedri cho biết anh hy vọng sẽ được đổi áo với Messi, điều chỉ xảy ra nếu họ vào chung kết.

  

Pedri mong được đổi áo với Messi

Trong cuộc phỏng vấn cho tờ Sport tại Catalunya, tiền vệ Pedri cho biết anh mơ được đổi áo với Lionel Messi nhưng để điều đó xảy ra Tây Ban Nha phải lọt vào chung kết World Cup mới gặp Argentina. “Cho đến lúc này tôi mới chỉ đổi áo với đồng đội là áo của (thủ môn) David Raya. Chiếc áo tôi muốn đổi nhất là của Lionel”, Pedri nói.

Pedri và Messi trong màu áo Barca

Pedri và Messi trong màu áo Barca

Henderson mặc quần của Sterling để cổ vũ đồng đội

Sau khi Raheem Sterling phải rời đội tuyển bay về Anh vì gia đình bị cướp, Jordan Henderson sau trận đấu với Senegal đã mặc chiếc quần sóc của Sterling với số 10 trên quần để động viên đồng đội. Harry Maguire cũng cho biết mọi người trong đội đều đã nhắn tin động viên Sterling và hy vọng anh có thể kịp trở lại thi đấu, nhưng cũng cho biết quyết định là của Sterling và mọi người sẽ tôn trọng nếu Sterling chọn ở lại bên gia đình cho tới hết giải.

Carragher so sánh Bellingham với Paul Gascoigne

Cựu hậu vệ Jamie Carragher đã so sánh sự tỏa sáng của Jude Bellingham tại World Cup năm nay với sự tỏa sáng của Paul Gascoigne cho ĐT Anh tại World Cup 1990. “Sự so sánh với Gazza 32 năm trước là khó tránh khỏi. Mọi màn trình diễn của Bellingham cho thấy sự tự tin, cậu ấy làm tập thể chuyển mình và khiến công chúng phải dõi theo”, Carragher nói.

Truyền hình Nhật Bản lo quá tải

Abema TV, kênh truyền hình phát sóng World Cup 2022 tại Nhật, có thể sẽ phải giới hạn người xem trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia do lo ngại quá tải dịch vụ, người dùng đã được thông báo về việc này. Theo số liệu của Abema TV, lượng người xem trận thắng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đạt con số 17 triệu. Abema TV đã bổ sung máy chủ để đáp ứng nhu cầu xem World Cup, tuy nhiên sự quan tâm đến trận đấu giữa Nhật Bản và Croatia lớn dần và kênh truyền hình này lo ngại việc quá tải dịch vụ.

Ronaldo sắp gặp lại trọng tài mình từng quát thẳng mặt, Bồ Đào Nha lo ngay ngáy

Theo trang Fox Sports, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cắt cử trọng tài người Mexico Cesar Arturo Ramos là người bắt chính trận đấu ở vòng 1/8 World Cup 2022 khi ĐT Bồ Đào Nha đối đầu ĐT Thụy Sĩ lúc 2h rạng sáng 7/12 (giờ Việt Nam).

Ronaldo từng phải nhận thẻ vàng khi sửng cồ tranh cãi với trọng tài Cesar Arturo Ramos ở vòng 1/8 World Cup 2018 khi Bồ Đào Nha thua Uruguay 1-2

Ronaldo từng phải nhận thẻ vàng khi sửng cồ tranh cãi với trọng tài Cesar Arturo Ramos ở vòng 1/8 World Cup 2018 khi Bồ Đào Nha thua Uruguay 1-2

Đáng chú ý, cách đây 4 năm, "vị vua áo đen" đến từ Aztec cũng từng cầm còi điều hành trận đấu mà ĐT Bồ Đào Nha thua đau ĐT Uruguay 1-2 tại vòng này tại Sochi (Nga) ở World Cup 2018. Ở màn so tài đó, Ronaldo đã bực tức một số quyết định từ trọng tài Ramos gây bất lợi cho "Brazil châu Âu" và anh đã hét vào mặt ông trọng tài này khiến CR7 phải nhận thẻ vàng cảnh cáo.

Gặp lại trọng tài Cesar Arturo Ramos sau 4 năm cũng tại vòng 1/8 World Cup, Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha có thể phải rất kiềm chế nếu không muốn nhận đòn trù dập từ nhân vật này.

Lloris cân bằng kỉ lục của Thuram

Ra sân ở trận gặp Ba Lan thuộc vòng 1/8 World Cup 2022, thủ thành Hugo Lloris đã cân bằng kỉ lục của cựu trung vệ huyền thoại Lilian Thuram về số lần khoác áo ĐT Pháp. Cả 2 đều đã có 142 trận khoác áo "Gà trống Gaulois". Lloris sẽ phá kỉ lục nếu ra sân ở trận đấu với Anh ở tứ kết.

Huyền thoại MU Roy Keane tâng bốc ĐT Anh

Chứng kiến chiến thắng của ĐT Anh trước Senegal, Roy Keane đánh giá đây là lứa thế hệ rất tài năng của "Tam Sư". Cựu tiền vệ đội trưởng MU khẳng định ĐT Anh hoàn toàn có thể tự tin vượt qua nhà ĐKVĐ Pháp ở vòng tứ kết.

HLV Tite báo tin vui về Neymar

Theo xác nhận của HLV Tite, Neymar đã trở lại tập luyện nên có thể ra sân thi đấu ở trận gặp Hàn Quốc đêm nay thuộc vòng 1/8 World Cup 2022. Do dính chấn thương mắt cá, ngôi sao của PSG đã bỏ lỡ 2 trận gần nhất của Selecao.

Ferdinand: "Màn trình diễn của Mbappe bùng nổ hơn cả Messi"

Rio Ferdinand đã ca ngợi màn trình diễn của Kylian Mbappe trước Ba Lan và cho rằng nó trội hơn so với những gì Messi làm được trước Australia. “Hôm qua tôi đã nói rằng Messi có màn trình diễn tốt nhất giải đấu. Hôm nay, Mbappe đã tạo ra một màn trình diễn bùng nổ nhất, thi đấu quá ấn tượng ở mọi khía cạnh”, cựu trung vệ MU và ĐT Anh Rio Ferdinand nói.

Messi bảo vệ Lautaro “chân gỗ”

Sau khi Lautaro Martinez bị chỉ trích nhiều vì những pha bỏ lỡ ở cuối chiến thắng 2-1 của Argentina trước Australia, Lionel Messi mới đây đã lên tiếng bảo vệ đồng đội của mình. Anh cho biết: “Lautaro là một cầu thủ quan trọng ở đội bóng và tất cả chúng tôi đều hiểu năng lực của cậu ấy. Lautaro bỏ lỡ vài cơ hội nhưng ai chẳng vậy, chúng tôi đều tin tưởng cậu ấy và giờ là lúc tập trung cho trận tứ kết”.

Messi & Lautaro Martinez

Messi & Lautaro Martinez

Mitoma “cảm ơn” bố mẹ giúp mình có chân dài

Kaoru Mitoma là người hùng của Nhật Bản trong chiến thắng trước Tây Ban Nha, cú cứu bóng trên vạch biên của anh đã mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Trong cuộc phỏng vấn cho truyền hình Nhật Bản, Mitoma đùa: “Tôi rất cảm ơn bố mẹ đã giúp tôi có đôi chân dài thế này. Tôi biết chắc là bóng vẫn trong cuộc và may mắn cho chúng tôi công nghệ đã chứng minh điều đó đúng”.

Kim Min Jae muốn “liều” để được đấu Brazil

Trong lúc họp báo trước trận Hàn Quốc – Brazil được tổ chức, trung vệ Kim Min Jae đã có cuộc tiếp xúc ngắn với vài phóng viên Italia có mặt ở đó để được hỏi anh vài câu. Kim cho biết mặc dù chấn thương bắp đùi của anh chưa rõ có kịp bình phục, anh sẽ liều lĩnh thi đấu vì cơ hội được đối đầu ĐT Brazil. “Tôi rất tiếc không được ra sân trận trước, phải xem trận đấu từ ghế dự bị là rất khó chịu với tôi. Tôi sẽ làm tất cả để được đấu Brazil, kể cả nếu chấn thương có nặng hơn”, Kim Min Jae nói.

Sancho không đi cùng MU sang Tây Ban Nha

Tờ Telegraph cho biết cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho không có trong thành phần đội hình MU đi sang Tây Ban Nha tập huấn và du đấu. Theo xác nhận của MU, Sancho hiện đang tiếp tục tập ở Hà Lan cho CLB nghiệp dư OJC Rosmalen để lấy lại phong độ, những HLV ở đây được giới thiệu bởi Erik Ten Hag.

Thủ môn ngày càng quan trọng trong phát triển bóng

Nhóm nghiên cứu số liệu World Cup của FIFA do cựu HLV Arsenal Arsene Wenger đứng đầu mới đây công bố kết quả nghiên cứu của vòng bảng. Wenger cho biết thủ môn xử lý bóng đã trở thành xu thế chủ đạo của các đội tuyển bởi trong bối cảnh các đội tuyển sử dụng tiền đạo để tham gia pressing tầm cao, thủ môn ngày càng được chuyền về nhiều hơn và họ do đó cũng quan trọng trong khâu giữ bóng.

Ngoài ra Wenger cho biết số bàn thắng từ các pha đánh biên chiếm tới gần 90%, do các đội tuyển ngày càng chú trọng dàn quân số đông ở giữa và buộc đối phương đưa bóng ra hai cánh. “Giáo sư” kết luận rằng với xu thế này, những đội mạnh nhất chủ yếu có cầu thủ xuất sắc nhất ở 2 cánh, kể cả hậu vệ biên.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin nóng bóng đá World Cup tối 4/12: 7000 fan tới Doha ”tiếp lửa” cho ĐT Anh

Người hâm mộ ĐT Anh rất háo hức trước thềm trận đấu với Senegal ở vòng 1/8.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN