Ronaldo chia tay ĐT Bồ Đào Nha, hiện đang ở đâu sau cú sốc World Cup?

ĐT Bồ Đào Nha lên máy bay về nước sau thất bại ở tứ kết World Cup, tuy nhiên Ronaldo sẽ không đồng hành cùng toàn đội.

  

1 ngày sau trận thua Morocco ở tứ kết World Cup, ĐT Bồ Đào Nha sẽ lập tức lên máy bay về nước và dự kiến có mặt tại thành phố Lisbon vào 0h15 ngày 12/12 (giờ Việt Nam).

Trên website chính thức, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận chỉ có 14 cầu thủ trở lại đại bản doanh của đội, trong khi Cristiano Ronaldo và một nhóm khác ở lại Qatar. Theo tờ A Bola, nhóm cầu thủ này được phép nghỉ ngơi vài ngày cùng gia đình trước khi trở lại câu lạc bộ chủ quản.

Ronaldo được đặc cách ở lại Qatar thêm vài ngày sau World Cup, thay vì trở về Bồ Đào Nha cùng toàn đội

Ronaldo được đặc cách ở lại Qatar thêm vài ngày sau World Cup, thay vì trở về Bồ Đào Nha cùng toàn đội

Ngoài CR7, nhóm cầu thủ được đặc cách còn có Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Dalot, Ruben Neves, Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Rafael Leao, Joao Cancelo và Maheus Nunes. Trước đó, bộ đôi ngôi sao thuộc biên chế PSG là Danilo và Nuno Medes đã sớm chia tay World Cup vì chấn thương.

Cá nhân Ronaldo cũng sẽ tận dụng khoảng thời gian này để tìm kiếm bến đỗ mới. Hôm 23/11, CR7 rơi vào tình cảnh thất nghiệp vì bị MU chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tại World Cup 2022, siêu sao 37 tuổi đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp (pha sút phạt đền thành công vào lưới Ghana ở trận ra quân).

Tuy nhiên, anh mất suất đá chính trong 2 trận thuộc vòng knock-out (thắng Thụy Sĩ 6-1 ở vòng 1/8, thua Morocco 0-1 ở tứ kết). Nhiều khả năng, giải đấu trên đất Qatar cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Ronaldo, dù vậy CR7 chưa thể một lần chạm tay vào cúp vàng thế giới.

Sau khi Bồ Đào Nha bị loại ở tứ kết, trang Instagram Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã tri ân Ronaldo bằng video ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của anh xuyên suốt 5 kỳ World Cup. Đoạn video bắt đầu bằng hình ảnh Ronaldo ghi bàn đá phạt vào lưới Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2018 và kết thúc với dòng chữ "Cảm ơn CR7" bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Nguồn: [Link nguồn]

Morocco tiễn Ronaldo rời World Cup, chờ tái hiện kỳ tích ”trăm năm có một”

Morocco được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích tại World Cup 2022 giống như Hy Lạp từng làm ở Euro 2004.

Chia sẻ
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN