Kane đá hỏng phạt đền vẫn sánh ngang Rooney, ĐT Anh lập kỷ lục buồn

Từ vị thế người hùng, Harry Kane đã tự biến mình thành tội đồ trong thất bại đau đớn của ĐT Anh trước ĐT Pháp ở tứ kết World Cup 2022 trong ngày anh và "Tam Sư" lập nên nhiều mốc lịch sử.

  

Video 3D diễn biến đại chiến Anh - Pháp tại tứ kết World Cup năm nay:

Rạng sáng nay (11/12, giờ Việt Nam), ĐT Pháp vừa có thắng lợi sát nút 2-1 trước ĐT Anh ở vòng tứ kết World Cup 2022 nhờ sự tỏa sáng của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud cộng thêm cả may mắn để đoạt vé đi tiếp đối đầu "hiện tượng" Morocco sau đây 4 ngày trên sân Al Bayt (Al Khor, Qatar).

Olivier Giroud (số 9) nâng kỷ lục ghi bàn cho ĐT Pháp mình đang nắm giữ lên con số 53 pha lập công sau khi "xé lưới" ĐT Anh

Olivier Giroud (số 9) nâng kỷ lục ghi bàn cho ĐT Pháp mình đang nắm giữ lên con số 53 pha lập công sau khi "xé lưới" ĐT Anh

Đáng chú ý, "Gà trống Gaulois" đã trở thành đội đương kim vô địch World Cup đầu tiên sau 24 năm lọt vào bán kết giải đấu này kể từ trường hợp của ĐT Brazil năm 1998. Với Olivier Giroud, cú đánh đầu tung lưới ĐT Anh ở phút 78 trên sân Al Bayt vừa qua đã giúp tiền đạo này có bàn thắng thứ 53 trong 118 lần khoác áo ĐT Pháp để tiếp tục trở thành cây săn bàn số 1 trong lịch sử "Les Bleus".

Kỷ lục cũ trước đây thuộc về huyền thoại Thierry Henry khi "con trai thần Gió" đã từng có 51 pha lập cộng trong 123 trận ra sân cho đội bóng áo lam.

Còn với Antoine Griezmann, đóng góp 2 đường chuyền để Tchouameni và Giroud lập công giúp tiền đạo này trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho ĐT Pháp với 27 pha chuyền bóng "dọn cỗ" cho đồng đội, vượt qua kỷ lục cũ thuộc về bộ đôi Thierry Henry và Zinedine Zidane (cùng 26 pha kiến tạo).

Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến, Harry Kane đã ghi danh lịch sử trong ngày anh được thực hiện đến 2 quả penalty nhưng pha sút phạt đền đưa bóng lên trời của anh ở phút 84 khiến Anh thua Pháp 1-2 và phải sớm chia tay World Cup ở Qatar.

Trước khi đá hỏng quả penalty cuối trận, chính Harry Kane đã sút phạt 11m gỡ hòa cho "Tam Sư" chỉ 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Theo thống kê của trang OptaJoe, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã có 53 bàn thắng cho ĐT Anh để san bằng kỷ lục của huyền thoại đàn anh Wayne Rooney khi họ cùng chia sẻ thành tích lập công nhiều lần nhất cho "Tam Sư".

Cũng không có cầu thủ nào khác ghi bàn từ những quả sút penalty (không kể các loạt đấu luân lưu) ở World Cup nhiều như Kane khi anh hiện có 4 pha lập công khi thực hiện trọng trách này. Đáng tiếc là anh đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng kỷ lục này khi đá hỏng quả phạt đền cuối trận Anh gặp Pháp vừa qua.

Harry Kane đá hỏng quả phạt đền cuối trận trong ngày anh san bằng kỷ lục ghi 53 bàn thắng cho ĐT Anh của Wayne Rooney

Harry Kane đá hỏng quả phạt đền cuối trận trong ngày anh san bằng kỷ lục ghi 53 bàn thắng cho ĐT Anh của Wayne Rooney

Trong khi đó, phát biểu trên kênh ITV sau trận thua Pháp, tiền vệ ĐT Anh Jordan Henderson đã động viên người đồng đội Harry Kane: "Chúng tôi biết Harry đã ghi bao nhiêu bàn thắng từ những quả đá phạt đền cho chúng tôi. Harry còn đóng góp nhiều bàn thắng để đưa chúng tôi đến đây".

"Anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn vì thất bại này trong tương lai. Harry là một tiền đạo đẳng cấp thế giới và là đội trưởng của chúng tôi, anh ấy sẽ trở lại."

Thất bại 1-2 trước Pháp rạng sáng nay còn khiến ĐT Anh có lần thứ 7 bị loại ở tứ kết World Cup. Không có đội bóng nào khác phải đón nhận bi kịch như "Tam Sư" xét trên khía cạnh này. 

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá Anh - Pháp: Rượt đuổi mãn nhãn, bi kịch Harry Kane (Tứ kết World Cup)

(ĐT Anh - ĐT Pháp, tứ kết World Cup 2022) Những quả penalty do Harry Kane thực hiện đã tạo nên sự kịch tính cực lớn và định đoạt tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết World Cup...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ OptaJoe & Goal) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN