Đua “vua phá lưới” World Cup: 3 sao trẻ rực sáng, cơ hội nào cho Messi- Ronaldo

Cuộc đua "Vua phá lưới" World Cup đang là sự cạnh tranh của những ngôi sao trẻ, nhưng Ronaldo và Messi vẫn còn nguyên cơ hội.

  

World Cup 2022 đã đi được 1/2 chặng đường và cuộc đua “Vua phá lưới” cũng bắt đầu nóng dần lên. Không giống như những năm trước, RonaldoMessi không còn là những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân này. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi bộ đôi này đều đã ngoài 35 tuổi. Mặc dù vậy, thật sai lầm khi bỏ quên hai ngôi sao đương đại của làng bóng đá thế giới.

Gakpo, Rashford và Mbappe đang dẫn đầu danh sách ghi bàn

Gakpo, Rashford và Mbappe đang dẫn đầu danh sách ghi bàn

Nguyên nhân là bởi người dẫn đầu “Vua phá lưới” mới chỉ có 3 bàn thắng. Hiện tại có 4 cầu thủ đã cán mốc này là Kylian Mbappe (Pháp), Cody Gakpo (Hà Lan), Marcus Rashford (Anh) và Enner Valencia (Ecuador). Trong số này, Enner Valencia không còn cơ hội nâng cao thành tích nên có thể bỏ qua.

Còn Mbappe là cầu thủ có cơ hội vượt lên so với Rashford và Gakpo khi mới chỉ thi đấu 2 trận. Nếu như tỏa sáng trong lượt đấu cuối, tiền đạo người Pháp nhiều khả năng sẽ “độc tôn” trong cuộc đua “Vua dội bom” sau khi vòng bảng kết thúc. Đối thủ ở lượt đấu cuối của Pháp chỉ là Tunisia nên đây không phải là chuyện viễn tưởng.

Một điểm đáng chú ý là cả 3 cầu thủ này đều còn rất trẻ khi lần lượt sinh năm 1997, 1998 và 1999 (Rashford, Mbappe, Gakpo). So với 2 người còn lại, Rashford có phần thiệt thòi hơn khi chỉ sắm vai kép phụ ở ĐT Anh. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh khó khăn lại giúp tiền đạo này biết chắt chiu cơ hội.

Ronaldo và Messi vẫn còn nguyên cửa đua "Vua phá lưới" nếu thi đấu tốt

Ronaldo và Messi vẫn còn nguyên cửa đua "Vua phá lưới" nếu thi đấu tốt

Trong khi đó, với hai “anh già” Ronaldo và Messi, cửa đua “Vua phá lưới” chưa phải là đã hết. Siêu sao người Argentina đang sắm vai “người gánh đội” theo đúng nghĩa đen. Lượt đấu cuối vòng bảng, “Những vũ công Tango” sẽ phải kịch chiến với Ba Lan để giành vé đi tiếp. Các hậu vệ đặc biệt là vị trí trung vệ của ĐT Ba Lan khá chậm chạp. Bởi vậy, Messi sáng cửa có được bàn thắng, thậm chí là cú đúp nếu như tận dụng tốt cơ hội. 

Trong khi đó, Ronaldo mới chỉ có một bàn thắng và lượt đấu cuối cùng, Bồ Đào Nha sẽ gặp Hàn Quốc. Đại diện tới từ châu Á vẫn còn hy vọng nên sẽ cố gắng tấn công. Đó là cơ hội để siêu sao người Bồ Đào Nha có được bàn thắng từ những pha phản công. 

Ngoài ra, một số cầu thủ khác như Giroud, Richarlison, Bruno Fernandes cũng có thể bứt lên trong cuộc đua này nếu thi đấu tốt. Những cầu thủ kể trên đều đang có 2 bàn thắng. Tóm lại, cuộc đua "Vua phá lưới" World Cup 2022 sẽ còn cực kỳ nóng bỏng.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả bóng đá xứ Wales - Anh: Đại tiệc 3 bàn, rực rỡ 2 sao trẻ (World Cup)

(ĐT xứ Wales - ĐT Anh, lượt trận cuối cùng bảng B World Cup 2022) "Tam Sư" đã chơi 2 hiệp với "bộ mặt" đối lập nhau. Sự tỏa sáng của 2 "Sao Mai" đã giúp họ...

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN