19 sao nguy cơ bị treo giò ở bán kết World Cup: Anh thở phào, Bồ Đào Nha lo sốt vó

Sự kiện: World Cup 2026

ĐT Bồ Đào Nha cần phải chú ý nếu như không muốn mất người vì thẻ phạt trong trận bán kết World Cup 2022.

  

World Cup 2022 đang đi đến chặng đường cuối cùng. Chỉ còn 8 trận đấu nữa là giải đấu sẽ kết thúc và đây là lúc những ông lớn chứng tỏ thực lực của mình. Brazil, Pháp, Anh, Argentina, Bồ Đào Nha hay Hà Lan đang được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, ước mơ chinh phục chiếc cúp vàng danh giá của một số đội đang có thể gặp vấn đề vì… thẻ phạt.

Danh sách những cầu thủ đứng trước nguy cơ bị treo giò bởi thẻ phạt

Danh sách những cầu thủ đứng trước nguy cơ bị treo giò bởi thẻ phạt

Theo tờ The Sun của Anh thống kê có tới 19 cầu thủ ở vòng tứ kết đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu ở bán kết. Nguyên nhân là bởi họ đã nhận thẻ vàng trong trận đấu ở vòng 1/8. Nếu phải nhận thêm một thẻ vàng ở tứ kết, họ sẽ bị treo giò trong trận đấu tiếp theo. Mỗi trận đấu bây giờ đều là cuộc chiến sinh tử nên câu chuyện giữ chân hay cất người để tránh thẻ phạt đều khó xảy ra.

Bởi vậy, đội nào đang có nhiều cầu thủ trong diện nguy cơ bị treo giò sẽ thiệt hơn đối thủ. Theo thống kê, ĐT Bồ Đào Nha là đội có nhiều cầu thủ có nguy cơ bị cấm thi đấu nhiều nhất với 5 cầu thủ. Đó là Bruno Fernandes, Joao Felix, Danilo, Ruben Dias và Ruben Neves.

Đây đều là những trụ cột tại ĐT Bồ Đào Nha vào lúc này. Bởi vậy, HLV Fernando Santos cần làm công tác tư tưởng rất kỹ nếu như không muốn mất trụ cột khi vượt qua tứ kết vì thẻ phạt. Đối thủ của Bồ Đào Nha là Morocco cũng chẳng khá hơn là bao khi có tới 3 trụ cột cũng rơi vào cảnh tương tự là Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri và Romain Saiss.

Trong khi đó, ĐT Anh là đội duy nhất lọt vào tứ kết mà không có cầu thủ nào phải nhận thẻ vàng ở vòng 1/8. Họ trải qua trận đấu khá dễ dàng với Senegal và có lẽ HLV Southgate cũng đã dặn dò trước các học trò. Trong khi đó, ĐT Pháp có nguy cơ mất Kounde và Tchouameni ở bán kết nếu 2 cầu thủ này nhận thêm thẻ vàng ở tứ kết.

Brazil có 3 cầu thủ đứng trước nguy cơ bị treo giò nhưng vấn đề không quá đáng lo bởi Bruno Guimaraes và Fred đều là “kép phụ”. Trong khi đó, vị trí hậu vệ cánh phải của Eder Mitlitao có thể được thay thế bởi Danilo hoặc thậm chí là Dani Alves. Trong khi đó, bên phía Croatia có tới 2 chủ lực cần “giữ mình” là Luka Modric và Dejan Lovren. Đây sẽ là khó khăn mà thầy trò Dalic cần phải vượt qua.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Anh có biến: SAO 150 triệu bảng báo tin dữ, nguy cơ lỡ đại chiến với Pháp

Hàng tiền vệ ĐT Anh có nguy cơ xáo trộn trước trận gặp Pháp vì sức khỏe của Declan Rice.

Chia sẻ
Theo Ngọc Lâm ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN