Không thể tùy tiện tăng hay giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Trước ý kiến đề xuất cần giảm chỉ tiêu trường công để tạo cơ hội cho các trường ĐH ngoài công lập có thêm cơ hội tuyển sinh, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT về vấn đề này.
Chưa chốt phương án bỏ điểm sàn
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Bùi Văn Ga cho biết sẽ tiếp tục lấy ý kiến về phương án bỏ điểm sàn xét tuyển đại học 2017. Bộ sẽ trao đổi thống nhất với các trường tại cuộc họp Hiệu trưởng các trường ĐH sắp tới để quyết định phương án xác định điểm sàn phù hợp.
NÓNG: Các trường, ngành đã kiểm định được tự chủ điểm sàn
Sáng nay, 27/12, tại cuộc họp giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã có báo cáo về một số vấn đề liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2017 mà dư luận quan tâm.
Bỏ điểm sàn không quan trọng bằng bỏ tư duy ăn xổi, ở thì
Nhiều người lo lắng khi Bộ GD-ĐT cho phép bỏ điềm sàn các trường ĐH sẽ tuyển sinh tràn lan, không loại trừ khả năng một số trường sẽ “ăn xổi”, tuyển sinh dễ dãi, chất lượng đầu vào thấp làm cho sản phẩm đầu ra thấp, doanh nghiệp chê, lại thất nghiệp.
Nhiều trường dự kiến tuyển sinh qua đánh giá năng lực
Dù chưa đi đến quyết định chính thức song nhiều trường đại học dự kiến sẽ có bài thi đánh giá năng lực để tuyển sinh đầu vào trong mùa tuyển sinh năm 2017 tới.
Bỏ điểm sàn đại học: Không có chuyện thả cửa vào đại học?
PGS.TS. Lê Hữu Lập (HV Bưu chính Viễn thông) cho rằng chuyện thả cửa vào đại học là không có. Không có bất cứ trường nào muốn nhận những học sinh chỉ đạt ngưỡng tốt nghiệp THPT vào trường mình. Phương án tuyển sinh bao giờ cũng lấy từ kết quả cao tới thấp, cho hết chỉ tiêu.
Giảm chỉ tiêu trường công có “cứu” được ĐH ngoài công lập?
Để tăng tỷ trọng sinh viên học tập tại các trường Đại học ngoài công lập (ĐHNCL), có ý kiến cho rằng theo khuyến cáo của ngân hàng thế giới, giải pháp quan trọng nhất là thu hẹp hệ thống trường công. Có thể thực hiện theo cách giảm chỉ tiêu các trường công mỗi năm 5% trong 7 năm để tạo thị trường cho các trường tư.
“Bỏ điểm sàn xét tuyển đại học vẫn là vòng luẩn quẩn trong giáo dục”
Đó là ý kiến của Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
Bỏ điểm sàn, nhiều trường đại học vẫn "chết lâm sàng”?
Đó là ý kiến của các nhà quản lý giáo dục xoay quanh ý kiến lo ngại khi Bộ GD&ĐT bỏ điểm sàn sẽ không kiểm soát được chất lượng “đầu vào”.
Điểm cỡ nào cũng đậu đại học?
Điểm sàn được duy trì từ nhiều năm qua, nay bộ chủ quản định bỏ, khiến nỗi lo chất lượng đào tạo ĐH giảm sút vì đầu vào không còn chuẩn chung.
Giáo dục - du học
8 điều cha mẹ cảm thấy khó mở lời với con mình
Có một số điều cha mẹ rất ngại nói cho con mình biết, họ cứ giấu kín trong lòng hoặc không biết...
Năm học 2024 - 2025, hàng loạt trường đại học thông báo mức học phí mới tăng ‘ngất ngưởng’ so với...
Nhiều trường đại học đã công bố mức học phí năm 2024 - 2025, dự kiến sẽ cao hơn so với năm...
Trúng tuyển sớm nhờ xét điểm học bạ: Vẫn có thể trượt đại học
Học kỳ 2 chưa kết thúc nhưng nhiều học sinh lớp 12 đã trúng tuyển sớm vào đại học bằng phương...
Những đứa trẻ lớn lên thành công, cha của chúng đều có 7 đặc điểm điển hình này
Trong quá trình trưởng thành của trẻ em, sự giáo dục của người cha có giá trị đặc biệt, nhất là...
TP HCM giảm gần 6.000 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập
TP HCM - 113 trường THPT tuyển hơn 71.000 học sinh lớp 10, giảm gần 6.000 so với năm ngoái.
Bộ câu hỏi không khó nhưng chưa chắc bạn đã trả lời đúng hết
Thử sức xem bạn có biết tất cả đáp án của bộ câu hỏi này không nhé!
10 câu tiếng Anh cần biết khi đi mua sắm
Nếu không mua một món đồ đắt tiền, bạn có thể nói "I can’t afford it"; còn hỏi về việc trả...