Xôn xao “vật thể lạ” nghi cát lợn nặng 1,5 kg ở Hải Dương

Sự kiện: Tin nóng Hải Dương

Khi mổ lợn, mọi người phát hiện trong dạ dày có một vật cứng màu vàng, hình bầu dục xung quanh có nhiều lông và mùi thuốc bắc.

Mới đây, người dân thôn Quan Khê, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà (Hải Dương) đang bàn tán xôn xao về một vật thể lạ nằm trong dạ dày lợn sề của gia đình anh Bùi Hữu Đông (SN 1974) nghi là cát lợn.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Đông cho biết: “Đúng là hơn 10 ngày trước, trong lúc mổ con lợn sề có trọng lượng khoảng 200kg, gia đình tôi đã phát hiện một vật thể lạ nghi là cát lợn”.

Xôn xao “vật thể lạ” nghi cát lợn nặng 1,5 kg ở Hải Dương - 1

Vật thể lạ nghi cát lợn được gia đình anh Đông phát hiện trong bụng lợn sề. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo lời của anh Đông, gia đình có nghề chăn nuôi nhiều năm, chủ yếu nuôi lợn nái đẻ và trong số đó có một con lợn sề nuôi được 17 năm nay. Thời gian gần đây, do con lợn này già dẫn đến sinh sản kém, cho nên nhiều lần gia đình định bán đi để mua con khác thay thế.

“Lúc đầu vợ chồng tôi bàn bạc sẽ bán con lợn này đi, nhưng hiện tại giá lợn rẻ và khi gọi thương lái họ chê lợn già khó tiêu thụ. Thấy vậy, gia đình tôi gọi thêm một số người thân mổ cùng”, anh Đông cho biết.

Khi mổ lợn, mọi người phát hiện trong dạ dày một vật cứng màu vàng, hình bầu dục xung quanh có nhiều lông và mùi thuốc bắc.

Xôn xao “vật thể lạ” nghi cát lợn nặng 1,5 kg ở Hải Dương - 2

Cát lợn có trọng lượng 1,5kg và có nhiều người hỏi mua với giá cao. Ảnh: Đ.Tuỳ

Thấy vật thể lạ, nhiều thành viên trong gia đình đồn đoán là cát lợn. Tuy nhiên, anh lúc đó Đông không tin và đến khi tìm hiểu thì ai trong gia đình cũng vui mừng vì tự nhiên được vật quý có giá trị. Vật thể lạ này có đường kính 15 cm, dài 25 cm và nặng 1,5 kg.

Tin gia đình anh Đông mổ lợn phát hiện cát lợn gây xôn xao dư luận từ làng trên, xóm dưới. Nhiều người dân hiếu kỳ khắp nơi tìm đến xem, đặc biệt đã có nhiều người hỏi mua với giá cao nhưng gia đình chưa bán.

“Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy cát lợn, cho nên cũng chưa biết giá trị cụ thể như thế nào, cho nên gia đình tôi vẫn xem xét và chưa đồng ý bán cho ai”, anh Đông thông tin.

Xôn xao “vật thể lạ” nghi cát lợn nặng 1,5 kg ở Hải Dương - 3

Tháng 3/2017, gia đình ông Nguyễn Quang Vị, xã Thanh An (cùng huyện Thanh Hà) phát hiện 2 vật thể lạ nghi cát lợn được khách hàng trả 2 tỷ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo các nhà khoa học, cát lợn là một loại sỏi mật lành tính ở lợn được tích tụ theo thời gian. Đặc tính của cát lợn là vị ngọt, tính mát, mùi thảo mộc có tác dụng đối với tâm và can được cho là có giá trị kinh tế, giá trị y học, chữa bệnh.

Được biết, vào tháng 3/2017, trong quá trình mổ lợn, gia đình ông Nguyễn Quang Vị (SN 1957) trú tại thôn Vân Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện trong dạ dày, túi mật có 2 vật thể lạ màu xanh nghi là “cát lợn” và được một khách hàng trả giá 2 tỷ đồng.

Mổ lợn, bất ngờ phát hiện 4 dị vật nghi trư sa quý hiếm

Trong lúc mổ thịt con lợn nái, gia đình ông Quậy bất ngờ phát hiện 4 dị vật trong dạ dày, nghi là trư sa quý hiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN