Xe dồn về Vũng Tàu quá đông, vạn người bơ phờ vượt phà, cao tốc

Sự kiện: Tin nóng

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây bị ùn ứ nghiêm trọng khiến lượng xe dồn tới phà Cát Lái về hướng tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu tăng cao, làm bến phà này rơi vào tình trạng quá tải.

Sáng 29-4, lượng phương tiện từ TP HCM tiếp tục đổ dồn tới cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, về hướng tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5.

Lượng xe tăng cao và trên tuyến cao tốc này đoạn qua khu vực cầu Long Thành liên tiếp có vụ xe container, xe khách bị sự cố, gây ùn ứ ở cả 2 chiều lưu thông.

Theo phía đơn vị quản lý đường cao tốc, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các sự cố cơ bản được giải quyết xong. Tuy nhiên do đang trong dịp lễ, mật độ phương tiện dồn tới vẫn rất lớn khiến các loại xe vẫn phải lưu thông chậm.

Ùn ứ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến hàng loạt ôtô về hướng Đồng Nai, Vũng Tàu tìm hướng di chuyển qua phà Cát Lái, làm đầu bến phà phía quận 2 (TP HCM) bị quá tải. Dòng xe kẹt cứng, nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Thị Định chờ qua phà. Giữa thời tiết nắng nóng, hàng ngàn người phải chịu cảnh vật vã, bơ phờ trên đường đi nghỉ lễ.

Xe dồn về Vũng Tàu quá đông, vạn người bơ phờ vượt phà, cao tốc - 1

Dòng xe kẹt cứng, nối đuôi nhau xếp hàng trên đường Nguyễn Thị Định để chờ qua phà

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong (đơn vị phụ trách bến phà Cát Lái), lượng phương tiện đột biến dồn tới bến phà bắt đầu từ khoảng 8 giờ 30 phút và liên tục tăng cao. Đơn vị sau đó huy động toàn bộ lực lượng và các phương tiện để phục vụ nhưng vẫn trong tình trạng quá tải bởi lượng xe quá đông.

"Tới khoảng 11 giờ 30 phút, khi các sự cố trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được xử lý xong và giao thông ổn định trở lại thì tình trạng ùn tắc mới được giảm bớt" - ông Tuấn cho biết.

Trưa cùng ngày, phía bến phà đang tiếp tục phối hợp với lực lượng CSGT, công an địa phương điều tiết giao thông và tổ chức bán vé..., nhằm đảm bảo giao thông ổn định.

Xe dồn về Vũng Tàu quá đông, vạn người bơ phờ vượt phà, cao tốc - 2

Theo dự báo trước đó, hôm hay (29-4) là ngày cao điểm đi lại tại phà Cát Lái, khi lượng khách được dự báo lên tới gần 100.000 lượt

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, hôm hay (29-4), lượng khách qua phà Cát Lái dự báo vào khoảng 75.000 lượt và sẽ tăng vào ngày mai (30-4), với gần 100.000 lượt do được đánh giá là ngày cao điểm nhất.

Hiện bến phà này đang làm thủ tục xin điều 2 phà trọng tải 200 tấn từ phà Vàm Cống về để phục vụ tốt hơn nhu cầu của hành khách trong các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài để giải tỏa áp lực giao thông ở khu vực này là việc xây cầu Cát Lái phải nhanh chóng triển khai.

Bắt xe khách 42 chỗ nhồi nhét đến 73 người

Cục CSGT cho biết những ngày qua, đường dây nóng của cục nhận được nhiều tin báo xe khách vi phạm, có trường hợp xe...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Minh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN