"Cơn mưa vàng" giải nhiệt người Sài Gòn giữa kỳ nghỉ lễ oi bức

Sự kiện: Tin ngắn

Cơn mưa kéo dài khoảng 1 giờ đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập nặng.

"Cơn mưa vàng" giải nhiệt người Sài Gòn giữa kỳ nghỉ lễ oi bức - 1

Ở khu vực quận Bình Thạnh (TP.HCM), bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn.

Sáng 28/4, một cơn mưa lớn đã diễn ra trên diện rộng ở TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đây được xem là "cơn mưa vàng" khi thời tiết khu vực này đang rất oi bức trong những ngày qua, có thời điểm nhiệt độ ngoài đường "nóng chảy mỡ" với trên 40 độ C.

Ghi nhận của PV, từ sáng sớm 28/4, khắp nơi Sài Gòn đã xuất hiện mây đen bao phủ kèm sấm sét và gió mạnh. Sau đó, trời đổ mưa lớn với thời gian kéo dài gần 1 giờ.

Mưa lớn đổ xuống hầu hết các quận nội thành như quận 1, 3, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, và cả các quận vùng ven như Thủ Đức, quận 9, quận 12, Gò Vấp,...

Cơn mưa lớn bất chợt khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, quên áo mưa nên ướt sũng quần áo. Khi đi qua những vùng nước trúng, giầy dép cũng bị nước bắn lên ướt nhẹp.

"Cơn mưa vàng" giải nhiệt người Sài Gòn giữa kỳ nghỉ lễ oi bức - 2

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đướng lớn bị ngập

Nhận định về cơn mưa này, ông Lê Đình Quyết - Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, do phía nam có rãnh thấp xích đạo đang hoạt động mạnh, áp cao cận hạ trục xuống phía nam, dịch chuyển tạo thành nhiễu động, cả hai kết hợp đã tạo ra mưa dông kèm gió giật mật ở một số tỉnh Nam Bộ.

Ông cũng cấp số liệu mưa một số nơi, như huyện Hóc Môn là 22mm, Thủ Đức là 8mm, An Phú là 8m. Trong đó, ở Bình Dương có lượng mưa khá lớn như huyện Bến Cát là 65,8mm, Tân Uyên là 36mm, Thuận An là 26.8mm. Ở Kiên Giang lượng mưa đo được là 23,6mm.

"Cơn mưa vàng" giải nhiệt người Sài Gòn giữa kỳ nghỉ lễ oi bức - 3

"Cơn mưa vàng" giải nhiệt người Sài Gòn giữa kỳ nghỉ lễ oi bức - 4

Đây là "cơn mưa vàng" đối với người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận

"Kiểu thời tiết mưa như thế này sẽ duy trì từ nay đến ngày 2/5 kèm theo hiện tượng dông lốc có gió giật. Do đó, việc người dân hết sức lưu ý vui chơi, đặc biệt là tăm biển. Hiện tượng lốc xoáy có thể gây đổ ngã cây cối...", ông Lê Đình Quyết lưu ý người dân.

Ghi nhận của PV, cơn mưa đã giúp thời tiết ở TP.HCM hai nhiệt hơn nhưng không khí vẫn còn khá oi bức. Dù cơn mưa không quá dài nhưng nhiều tuyến đường lớn đã ngập nặng, khiến nước bắn tung tóe mỗi khi có xe "xé nước".

Lốc xoáy kinh hoàng lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Một trận lốc xoáy bất ngờ xảy ra vào rạng sáng nay (27/4) trên địa bàn xã Nga Tân, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) khiến 1 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh - Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN