Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang dùng dây thừng để tiếp cận hiện trường ô tô chở khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm các nạn nhân.

Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân - 1

  Hiện trường vụ xe khách lật ở đèo Hải Vân

Đến 14h30 ngày 8/1, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong vụ ô tô khách lao xuống vực trên đèo Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn được cảnh sát phong tỏa. Lực lượng cứu hộ dùng dây thừng tiếp cận nơi xe khách lật để tìm kiếm các nạn nhân nghi còn mất tích.

Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân - 2

Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân - 3

  Lực lượng cứu hộ có mặt triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ, xe ô tô chở nhóm sinh viên của một trường cao đẳng đang vượt đèo Hải Vân hướng từ Đà Nẵng đi Thừa Thiên - Huế. Khi đang vượt đèo, phương tiện mất kiểm soát tông vào lan can bảo vệ bên đường rồi lao xuống vực ở độ sâu khoảng 20m.

Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong. Tuy nhiên, thông tin tại hiện trường thời điểm xe khách gặp nạn trên xe có 21 hành khách và đều là sinh viên của một trường cao đẳng ở tỉnh Kiên Giang.

Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân - 4

Xe ô tô lao xuống vực ở độ sâu khoảng 20m, hư hỏng nặng

Xe chở 21 sinh viên lao xuống vực đèo Hải Vân - 5

Đoạn đèo nơi xe khách lật. Thông tin tại hiện trường, các nạn nhân là sinh viên

Những nạn nhân được lực lượng cứu hộ giải cứu đã được đưa vào TP Đà Nẵng để cấp cứu.

BS. Lê Đức Nhân, giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết đã có 1 ca tử vong từ ngoài bệnh viện, hiện bệnh viện đang tiếp nhận 9 ca từ vụ tai nạn giao thông ở đèo Hải Vân. Các trường hợp này đều bị đa chấn thương, toàn bệnh viện đang huy động bác sĩ tập trung cứu chữa.

Hiện trường kinh hoàng vụ xe khách lao xuống vực sâu ở Cao Bằng

Hơn 100 người bao gồm nhiều lực lượng đang có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn, đưa những người bị thương...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Hồng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN