Vụ ô tô bị lũ cuốn: Khởi tố lái xe

Sau nạn nhân cuối cùng của vụ ô tô bị lũ cuốn trôi tại đập khe Ang, Nghệ An được tìm thấy, công an huyện Nghĩa Đàn đã ra quyết định khởi tố đối với lái xe Trương Văn Thái vì đã làm 5 người thiệt mạng.

Sáng nay (24/9), Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với lái xe trong vụ lũ cuốn ô tô làm 5 người chết tại Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Như đã đưa tin, lúc 18h ngày 19/9, tại đập khe Ang xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết 5 người.

Xe du lịch BKS 37A 09031 do lái xe Trương Văn Thái (SN 1954, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) chở 7 người từ xã Nghĩa Khánh ra huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Khi đi tắt qua đập tràn Khe Ang thì xe bị lũ cuốn trôi.

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, 5 thi thể nạn nân đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 100 km.

Đại tá Phan Tuấn Phượng, trưởng công an huyện Nghĩa Đàn cho biết: Đã ra quyết định khởi tố đối với lái xe Trương Văn Thái, cán bộ thanh tra giao thông, thuộc sở GTVT Nghệ An về tội "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Do đó lái xe Trương Văn Thái vẫn tiệp tục tạm giam hơn 100 ngày để hoàn tất thủ tục xét xử.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN