Vụ ô tô bị lũ cuốn: Tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên

Đội thợ lặn đã tìm thấy ba đờ xóc của chiếc xe gặp nạn cách vị trí đập khe Ang khoảng 50 mét.

Sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước lũ tìm tung tích chiếc xe du lịch cùng 5 người mất tích do lũ cuốn trôi vào chiều 19/9 tại khe Ang (Nghĩa Đàn, Nghệ An) không có hiệu quả. Chiều 20/9, lực lượng cứu hộ tỉnh Nghệ An đã huy động  cả quân đội dùng máy dò mìn để dò chiếc xe vẫn không tìm thấy.

Vụ ô tô bị lũ cuốn: Tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên - 1

Những bó hương cầu khẩn trước khi xuống lặn

Suốt đêm qua (20/9), ban chỉ đạo tìm kiếm tỉnh vẫn không ngủ để theo dõi những phát hiện mới từ thợ lặn.

Đến sáng nay, UBND huyện Nghĩa Đàn đã quyết định huy động đội thợ lặn nhiều kinh nghiệm nhất từ hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để tìm chiếc xe. Đội thợ lặn này gồm 7 người từng tham gia tìm kiếm 40 nạn nhân mất tích trong vụ xe ô tô bị lũ cuốn trôi tại địa bàn xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cách đây 3 năm.

Sau hơn 2 giờ vật lộn tìm kiếm, đội thợ lặn đã tìm thấy chiếc ba đờ xóc của xe gặp nạn cách vị trí đập khe Ang khoảng 50 mét.

Vụ ô tô bị lũ cuốn: Tìm thấy mảnh vỡ đầu tiên - 2

Ba đờ xóc được tìm thấy cách vị trí khe 50 mét

Từ việc tìm thấy ba đờ xóc, lực lượng tìm kiếm nhận định xe bị nạn nằm cách đó không xa.

Đến thời điểm này, tại huyện Nghĩa Đàn, trời đã bắt đầu hửng nắng, đội tìm kiếm tiếp tục công việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Thất ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN