Vụ đập phá ôtô ở Đà Nẵng là đối tượng trốn trại cai nghiện ở Tiền Giang

Sự kiện: Tin nóng Tiền Giang

Sau khi trốn ra khỏi trại cai nghiện ở Tiền Giang, Phước đi máy bay ra Đà Nẵng và tiếp tục sử dụng ma túy rồi đập phá ôtô.

Chiều 6-11, thông tin từ Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết Nguyễn Hồng Phước (SN 1979, ngụ tại TP HCM) – đối tượng gây ra vụ đập phá ôtô của người dân tại khu vực trước số 10 Lý Tự Trọng bị dương tính với chất ma túy (dạng đá) sau khi được thử test.

Vụ đập phá ôtô ở Đà Nẵng là đối tượng trốn trại cai nghiện ở Tiền Giang - 1

Phước tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện Phước có biểu hiện lên cơn ngáo đá cầm gạch đập mạnh vào kính, gương và đèn của ôtô mang BKS 43A-314.3X do ông Lê Phước Sơn (ngụ phường Thạch Thang) làm chủ rồi bỏ chạy. Phát hiện vụ việc, lực lượng cảnh sát khu vực đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ và giao cho Công an phường Thạch Thang.

Vụ đập phá ôtô ở Đà Nẵng là đối tượng trốn trại cai nghiện ở Tiền Giang - 2

Xe ôtô mà Phước đập phá

Phước còn khai nhận, sau khi trốn khỏi trại cai nghiện ở tỉnh Tiền Giang, Phước liền đi máy bay ra TP Đà Nẵng và ở trong một khách sạn.

Tại đây, do Phước tiếp tục sử dụng ma túy đá nên đã bị ngáo đá. Do lên cơn ngáo đá nên Phước đã đi bộ ra đường rồi dùng gạch đập phá ôtô tại đường Lý Tự Trọng.

Tiền Giang: Vẫn còn 18 học viên ma túy trốn trại

Nhiều hộ dân vẫn chưa cho con ra khỏi nhà ban đêm vì lo sợ số học viên trốn trại còn ẩn nấp

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo V.Quyên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN