9 thanh niên đập phá hàng loạt ô tô ở Đà Nẵng bị bắt

Sự kiện: Tin nóng

Những nghi can khai nhận việc đập phá cả chục ô tô trên địa bàn TP.Đà Nẵng chỉ là hành vi ngông cuồng, để thể hiện...

Tối 24/5, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiến hành bắt giữ chín đối thanh thiếu niên đập cửa kính xe của người dân trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Đại tá Hương, qua thống kê có 9 xe ở quận Hải Châu, 2 xe ở quận Thanh Khê và 1 xe ở quận Sơn Trà bị đập phá.

9 thanh niên đập phá hàng loạt ô tô ở Đà Nẵng bị bắt - 1

Các đối tượng đập phá xe bị bắt giữ. Ảnh: NGUYỄN TRI.

“Nút thắt của cuộc điều tra là khi tra cứu camera ở giao lộ Hùng Vương, đây là điểm mà biển số xe của các đối tượng được hiện rõ nhất, qua đó đã làm việc Sở GTVT. Qua xác minh, chúng tôi biết được tất cả các đối tượng ngày đều dưới 18 tuổi, riêng nghi phạm cầm đầu đã bỏ nhà đi”- Đại tá Hương nói thêm.

Qua đấu tranh, các thanh thiếu niên thừa nhận nguyên nhân vụ đập phá không vì trộm cắp, không phải mâu thuẫn cá nhân mà do ngông cuồng, muốn thể hiện. Hiện Công an quận Hải Châu đang tiếp tục làm rõ 2 nghi phạm còn lại trong số các đối tượng liên quan.

Ngoài ra, ngay trong đêm Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã thay mặt công an thành phố thưởng nóng Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng nhờ bắt nhanh nhóm thanh thiếu niên đập phá hàng loạt ô tô trên. 

9 thanh niên đập phá hàng loạt ô tô ở Đà Nẵng bị bắt - 2

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP (chính giữa) thưởng nóng Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRI.

“Đây là hành vi rất côn đồ, là chuyện lạ ở thành phố chúng ta, nên ban giám đốc và lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo xác minh nhanh, tập trung toàn lực lượng liên quan trên tinh thần anh em vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng đưa các đối tượng về quy án”- Đại tá Trần Mưu cho biết.

Trước đó, như báo Pháp Luật TP HCM đã đưa tin trong đêm 20-5 đến rạng sáng 21-5 tại tại đường Nguyễn Tất Thành đã xảy ra hàng loạt vụ ô tô đậu ngoài đường bị đập vỡ các cửa kính. Khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đập phá 336 bát hương tại nghĩa trang vì… vợ đòi ly hôn

Níu kéo vợ không được, Kiên vào nghĩa trang đập bát hương và viết tên người xúi vợ ly hôn nhằm đổ tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN TRI (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN