Vụ đâm tàu: Phát hiện thêm 2 thi thể

Sáng nay (18/9), các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu khám nghiệm tàu Sima Sapphire (quốc tịch Singapore).

Tối 17/9, sau khi có lệnh của Cảng vụ Vũng Tàu, tàu hàng Sima Sapphire đã di chuyển vào khu vực Bãi Trước, thành phố Vũng Tàu neo đậu, phục vụ công tác điều tra. Ngay trong sáng nay, tổ công tác gồm: Cảng vụ Vũng Tàu, Cục Hàng hải Việt Nam, Cơ quan điều tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra vị trí neo đậu của tàu Sima Sapphire (cách đất liền khoảng 1 giờ đi tàu) để bắt đầu công tác khám nghiệm.

Theo thông tin từ tổ công tác, hộp đen trên tàu Sima Sapphire cũng sẽ được tạm giữ để trích xuất thông tin, phục vụ công tác điều tra.

dam tau o vung tau  tin nhanh  bao  viet nam

0h30 ngày 18/9, 4 ngư dân còn lại trong tổng số 8 ngư dân được cứu sống trên tàu cá TG 92819TS đã được tàu SAR 413 đưa về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (Vũng Tàu)

Trước đó, lúc 0h30 ngày 18/9, tàu Sar 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã đưa thi thể nạn nhân tử vong đầu tiên và 4 ngư dân được cứu sống còn lại vào bờ. Nạn nhân tử vong được xác nhận là ông Chung Đức Hùng (45 tuổi, quê Bình Phước). Các ngư dân được cứu sống là: ông Huỳnh Văn Hải (46 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), anh Võ Văn Tiền (33 tuổi, quê Tiền Giang), anh Đặng Thành Được (19 tuổi, quê Bạc Liêu) và anh Nguyễn Văn Chiến (31 tuổi, quê Cà Mau). Cả 4 ngư dân này được bàn giao cho Bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT đưa về khách sạn để chăm sóc.

Vụ đâm tàu: Phát hiện thêm 2 thi thể - 2

Bốn ngư dân trở về đất liền có sức khỏe tốt. Hai ngày qua, họ đã ở lại hỗ trợ lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm những người bị mất tích

Vợ ông Hùng, bà Nguyễn Thị Bé (SN 1957, ngụ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, bà và họ hàng đã thuê xe đi từ Tiền Giang lên Vũng Tàu từ 18h chiều ngày 17/9 để nhận dạng thi thể ông Hùng. Đi cùng bà Bé còn có chú ruột, em ruột và nhiều họ hàng thân thích. Thi thể ông Hùng được đưa về tỉnh Bình Phước để an táng.

Vụ đâm tàu: Phát hiện thêm 2 thi thể - 3

Thi thể ngư dân Chung Đức Hùng (45 tuổi, quê Bình Phước) được đưa về đất liền

Ngư dân Huỳnh Văn vừa được đưa vào bờ rạng sáng nay (18/9) nghẹn ngào nói về những bạn thuyền còn đang mất tích ngoài khơi biển Vũng Tàu: “Nếu không may họ chết, hy vọng sẽ tìm được thấy xác để gia đình đưa về quê lo hậu sự. Chứ nằm giữa biển khơi lạnh lắm…”.

Vụ đâm tàu: Phát hiện thêm 2 thi thể - 4

Bà Nguyễn Thị Bé, vợ ông Hùng (người đứng giữa) gào khóc khi nhận thi thể chồng

Sáng 18/9, tổ điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hàng Sima Sapphire (quốc tịch Singapore) và tàu cá TG 92819 TS do Cục Hàng hải VN lập đã phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp xúc, ghi lời khai thủy thủ đoàn tàu Sima Sapphire.

Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hộp đen tàu, hải đồ và ghi nhận những vết trầy xước trên mũi tàu Sima Sapphire khi va chạm với tàu cá TG 92819 TS.

10 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, cho biết đã phát hiện được 2 thi thể gần vị trí tàu cá TG 92819 TS bị chìm. Tuy nhiên chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vẫn đang phối hợp với các tàu cá và tàu hàng khác mở rộng phạm vi tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Theo thông tin từ những thợ lặn từng tiếp cận với tàu cá TG 92819 TS mô tả, tàu bị xé toạc, không còn nguyên vẹn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Âu - Lê Mai ([Tên nguồn])
Đâm tàu trên biển Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN