Vụ đâm tàu: Đã vớt được xác 1 ngư dân

Trưa 17/9, Thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hàng hảng khu vực III cho biết, đơn vị này đã vớt được thi thể ngư dân Chung Đức Hùng (45 tuổi, quê ở Bình Dương).

Ông Hùng là nạn nhân trong vụ tàu cá TG-9218T8 bị tàu hàng Sima Saphire (quốc tịch Singapore) đâm chìm trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu, cách bờ hơn 50 hải lý vào rạng sáng ngày 16/9.

Thi thể ông Hùng được một tàu cá của ngư dân tìm thấy khi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cách hiện trường nơi xảy ra tai nạn khoảng 5-6 hải lý. Các ngư dân này đã dùng dây cố định xác ông Hùng lại rồi báo cho lực lượng cứu hộ đến vớt.

Hiện thi thể ông Hùng được đưa lên bảo quản trên tàu SAR 413 và sau đó sẽ chuyển về đất liền để cho gia đình lo hậu sự. Các đơn vị cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Vu 2 tau dam nhau tren bien  Dam tau tren bien Vung Tau  Tai nan thuyen ca o Vung Tau  2 tau dam nhau o bien Vung Tau  2 tau dam nhau tren bien Vung Tau  tai nan tau bien  tai nan tau o vung tau  dam tau tren bien  2 tau dam nhau 1 nguoi chet  vu tau singapore dam tau viet nam  tau dam nhau  ngu dan mat tich  tau hang dam tau ca  bien vung tau  danh bat ca  tim kiem cuu nan  nan nhan  mat tich  chet tren bien  tin nhanh  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tức  tin tuc  tintuc  tin tuc online  bao dien tu  bao vn  xa hoi  doc bao  bao  viet nam  vn

Khu vực tàu cá bị đâm gãy đôi chìm trên biển. Ảnh: Quân đội nhân dân

Ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết: “Một số người trên tàu cá được cứu sống kể rằng trước khi được cứu thấy ông Ba Chiến nằm úp trên mặt nước nên nghĩ rằng ông này đã chết. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xác, nên chưa thể xác định đó có phải ông Ba Chiến hay không”.

Vụ đâm tàu: Đã vớt được xác 1 ngư dân - 2

Những ngư dân đầu tiên trong số 8 ngư dân được đưa vào bờ lúc 0h30 ngày 17/9

Trước đó, khi nhận được tin báo, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn hàng hải khu vực III đã chỉ đạo ngay tàu Sima Saphire thực hiện việc cứu nạn tại chỗ và tàu này đã cứu được 8 nạn nhân. 4 nạn nhân đã được đưa vào bờ vào lúc 0h30 ngày 17/9, 4 nạn nhân còn lại cũng sẽ được đưa vào bờ vào đầu giờ chiều ngày hôm nay.

Vào khoảng 2h sáng ngày 16/9, tàu cá TG-9218T8 chở 16 ngư dân đánh bắt xa bờ đang trên đường trở về đất liền sau 2 tháng ở ngoài khơi. Khi còn cách bờ biển Vũng Tàu hơn 50 hải lý về phía Nam, tàu cá này đã bị tàu hàng Sima Saphire đâm gãy đôi. Sau khoảng 1 giờ, 8 người lênh đênh trên biển được cứu sống, 8 người còn lại mất tích.

Ngư dân Võ Văn Nhiệm (61 tuổi, quê Tiền Giang), người thoát nạn vừa được tàu SAR 272 đưa vào bờ rạng sáng ngày 17/9 cho biết: “Có khả năng những bạn thuyền còn lại mất tích là do bị mắt kẹt trong lưới cá không thoát ra ngoài được lúc tàu chìm”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Âu – Lê Mai ([Tên nguồn])
Đâm tàu trên biển Vũng Tàu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN