Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại: Khu bếp có gì?

Khu vực bếp nhà ông S. chỉ rộng chừng 10m2, bên trong có một chiếc bếp ga và vài ba dụng cụ nấu ăn rất đơn giản.

Vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) mời các con, cháu đến chơi và ăn bữa cơm gia đình. Sau bữa cơm đó, có 4 người tử vong (gồm 2 con gái ông S. và 2 cháu ngoại).

Vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. (ở thôn Lai Hạ Trung, trú xã Hùng An, huyện Kim Động) mời các con, cháu đến chơi và ăn bữa cơm gia đình. Sau bữa cơm đó, có 4 người tử vong (gồm 2 con gái ông S. và 2 cháu ngoại).

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại: Khu bếp có gì? - 2

Mấy ngày qua dư luận vẫn đang bàn tán về sự việc bất ngờ này. Căn nhà của ông S. nằm sâu trong ngõ nhỏ, thi thoảng người ra người vào hỏi thăm và động viên gia đình.

Mấy ngày qua dư luận vẫn đang bàn tán về sự việc bất ngờ này. Căn nhà của ông S. nằm sâu trong ngõ nhỏ, thi thoảng người ra người vào hỏi thăm và động viên gia đình.

Khu vực bếp gia đình ông S. dùng để nấu ăn hằng ngày rộng khoảng 10m2.

Khu vực bếp gia đình ông S. dùng để nấu ăn hằng ngày rộng khoảng 10m2.

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại: Khu bếp có gì? - 5

Bên cạnh bếp là bể nước sinh hoạt của cả gia đình.

Bên cạnh bếp là bể nước sinh hoạt của cả gia đình.

Bên trong khu vực nấu ăn chỉ có cái bếp ga và vài ba dụng cụ nấu ăn đơn giản.

Bên trong khu vực nấu ăn chỉ có cái bếp ga và vài ba dụng cụ nấu ăn đơn giản.

Bà N.T.T. (vợ ông S.) cho biết bữa cơm trưa 26/12 có tổng cộng 9 người (5 người lớn, 4 trẻ em) đều ngồi ăn. Sau bữa ăn có 4 người tử vong còn 5 người khác vẫn bình thường.

Bà N.T.T. (vợ ông S.) cho biết bữa cơm trưa 26/12 có tổng cộng 9 người (5 người lớn, 4 trẻ em) đều ngồi ăn. Sau bữa ăn có 4 người tử vong còn 5 người khác vẫn bình thường.

Theo lời kể của bà T., bữa ăn trưa 26/12 có món thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần, trứng sẵn ở nhà.

Theo lời kể của bà T., bữa ăn trưa 26/12 có món thịt lợn, chả lợn, đậu phụ, rau cần, trứng sẵn ở nhà.

Bà T. nói rằng bữa cơm đó được nấu bình thường như mọi ngày và trong lúc nấu ăn, chế biến không có gì khác biệt. Trong lúc nấu cơm cũng không có ai đến nhà chơi, vào bếp.

Bà T. nói rằng bữa cơm đó được nấu bình thường như mọi ngày và trong lúc nấu ăn, chế biến không có gì khác biệt. Trong lúc nấu cơm cũng không có ai đến nhà chơi, vào bếp.

Bà T. cho hay, bình thường những ngày cuối tuần, con cháu bà hay tập trung về đây quây quần ăn cơm rất vui vẻ. Sự việc xảy ra khiến bà và gia đình rất đau lòng.

Bà T. cho hay, bình thường những ngày cuối tuần, con cháu bà hay tập trung về đây quây quần ăn cơm rất vui vẻ. Sự việc xảy ra khiến bà và gia đình rất đau lòng.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa: Các nạn nhân đã ăn món gì?

Chủ tịch UBND huyện Kim Động (Hưng Yên) đã thông tin những món ăn ở bữa cơm trưa ngày 26/12 của gia đình ông N.V.S.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
5 người chết sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN