Hai cháu bé đau bụng, nôn mửa rồi tử vong sau bữa cơm trưa nhà ông ngoại

Sự kiện: Tin nóng

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 cháu bé sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên.

Chiều 28/12, lãnh đạo UBND xã Hùng An (huyện Kim Động, Hưng Yên) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ vụ ngộ độc khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo lãnh đạo xã Hùng An, vào trưa 26/12, gia đình ông N.V.S. ở xã Hùng An có các con, cháu đến chơi và ăn cơm trưa. 

Tại bữa cơm có 2 con gái của vợ chồng ông S. là chị N.T.T. và N.T.T.

Sau khi ăn cơm trưa xong và ra về, đến buổi tối cùng ngày cháu N.V.H.N. (8 tuổi con chị T.) và cháu P.T.A..B. (4 tuổi, con chị T.) đều có biểu hiện đau bụng, nôn mửa và sau đó tử vong.

Lúc này, 2 người mẹ của cháu B. và N. cũng có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

“Sau bữa cơm trưa chỉ có 4 người là 2 cháu bé và 2 người mẹ có triệu chứng đau bụng và buồn nôn còn những người khác không sao”, lãnh đạo xã Hùng An nói.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Hùng An cho biết, do sức khoẻ chị T. chuyển biến xấu nên gia đình đã đưa nạn nhân lên Hà Nội điều trị. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi, tử vong vào 16h chiều cùng ngày.

Theo lãnh đạo UBND xã Hùng An, hiện chị T. và T. không sinh sống tại địa bàn xã Hùng An, bữa cơm trưa 26/12 chỉ là cơm gia đình. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

2 người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu

Cả 2 bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, phổi thông khí kém, chẩn đoán ngộ độc rượu. Theo...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN