Vụ 2 ô tô rớt khỏi cầu Hàm Luông: Do xe cẩu mất phanh tuột dốc

Sự kiện: Tin nóng Bến Tre

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, khi 2 xe chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc.

Vụ 2 ô tô rớt khỏi cầu Hàm Luông: Do xe cẩu mất phanh tuột dốc - 1

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bến Tre, trên xe Innova 7 chỗ có 4 người, trong đó một người phụ nữ tử vong tại hiện trường, 2 người khác nam khác hôn mê đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre) và một người bị thương nhẹ. Tài xế xe cần cẩu bị thương ở cánh tay, không nguy hiểm đến tính mạng.

Vụ 2 ô tô rớt khỏi cầu Hàm Luông: Do xe cẩu mất phanh tuột dốc - 2

Vụ 2 ô tô rớt khỏi cầu Hàm Luông: Do xe cẩu mất phanh tuột dốc - 3

Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định, khi 2 xe chạy cùng chiều lên dốc cầu Hàm Luông, xe cần cẩu chạy phía trước có dấu hiệu mất phanh tuột dốc. Khi xe Innova 7 chỗ vượt lên thì tài xế đánh lái né vào lan can bên phải cầu, lúc này xe cần cẩu từ sau va vào, khiến cả 2 xe rơi khỏi cầu…

Như CAND Online đã thông tin, vào khoảng 12h25’ ngày 27-6, xe cần cẩu BKS 71LA – 0099 bất ngờ va chạm với xe ô tô Innova 7 chỗ BKS 51F-37811. Cả 2 xe di chuyển cùng chiều hướng từ TP Bến Tre đi huyện Mỏ Cày Bắc (tỉnh Bến Tre) chạy lên dốc cầu Hàm Luông. Sau cú va chạm, cả 2 xe đều va vào thành cầu và cùng rơi xuống đất, cặp sông Hàm Luông, cách mặt cầu gần 10m.

Đến cuối giờ chiều 27-6, danh tính và tình trạng sức khỏe những người liên quan vụ tai nạn được xác định như sau:

Lê Thị Vĩnh (SN 1962, ngụ xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) tử vong.

Tài xế xe ô tô Innova 7 chỗ Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1995, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh), nhập viện trong tình trạng hôn mê, phù phổi, ngạt nước; đang được cấp cứu bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, thở máy.

Nguyễn Văn Hạnh (SN 1986, ngụ quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhập việc tình trạng chấn thương sọ não, đa chấn thương, đang được cấp cứu tích cực.

Đỗ Hoài Thiện (SN 1982, quận 12, TP Hồ Chí Minh) nhập viện trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn, ngạt nước; đang được cấp cứu bằng biện pháp hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản.

Tài xế xe cẩu Tài Nguyễn Phước Lộc (SN 1989, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), nhập viện trong tình trạng vết thương phức tạp cánh tay phải, bị đa chấn thương.

2 ô tô rơi khỏi cầu sau va chạm khủng khiếp, 5 người thương vong

Hai chiếc ô tô xảy ra va chạm mạnh trên cầu Hàm Luông (Bến Tre) rồi rơi xuống kênh bên dưới, khiến 5 người thương vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Lĩnh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN