Việt Nam gửi công hàm về phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long

Sự kiện: Thời sự

“Chúng tôi đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói như trên tại cuộc bọp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 6-6.

Việt Nam gửi công hàm về phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long - 1

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Theo đó, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Như tôi đã nêu Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan ngoại giao của Việt Nam đã giao thiệp chính thức và không chính thức với các quan chức của Singapore. Chúng tôi đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore. Tôi tin rằng Singapore hiểu được thông điệp của chúng ta.

Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long tại Đối thoại ShangriLa và trên trang mạng cá nhân ngày 31-5 có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. 

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cũng bày tỏ, Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này. 

Việt Nam phản ứng phát ngôn của Thủ tướng Singapore về vấn đề Campuchia

Tối 4/6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lấy làm tiếc về phát ngôn của Thủ tướng Singapore...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Viết Thịnh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN