Tuyết đen rơi ở Nga

Đêm ngày 13 rạng ngày thứ 14/12, một trận tuyết màu đen đã rơi xuống vùng Oktyabr tỉnh Omsk của nước Nga.

Đây là lần thứ 2 hiện tượng này xảy ra tại khu vực trung tâm của vùng. Trước đó, vào ngày 12 những bông tuyết sẫm màu cũng đã rơi xuống khu vực Volzsk.

Cơ quan quản lý môi trường Nga cho rằng Nhà máy than chi nhánh Omsk và chi nhánh Omsk của nhà máy nhiệt điện phải chịu trách nhiệm về hiện tượng này.

Hiện các nhà khoa học đã tới nơi xảy ra hiện tượng trên để lấy mẫu tuyết. Theo thông tin ban đầu thì những bông tuyết tối màu trên không gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, cần phải đợi đến ngày 16/12 mới có kết quả phân tích chính xác.

Tuyết đen rơi ở Nga - 1

Tuyết "đen" tại Nga

Vào tháng 8/2012, Cục quản lý môi trường Nga cũng đã ghi nhận được hiện tượng tuyết dạng bột trắng rơi xuống thành phố. Sau đó, loại bột trắng này được xác định là bụi xúc tác vô hại từ nhà máy dầu Gazpromneft. Doanh nghiệp này sau đó đã bị phạt vì làm ô nhiễm môi trường.

Năm 2007, khu vực này cũng đón nhận một đợt “tuyết vàng”- là kết quả của cơn bão cát từ châu Á tràn qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hiền Thảo (Đất Việt/RIA)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN