Tướng Mỹ: Tên lửa Triều Tiên chỉ là "hổ giấy"

Tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương đã bày tỏ nghi ngờ về năng lực tên lửa của Triều Tiên bất chấp nước này gần đây liên tục đe dọa tấn công.

Ngày 11/7, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương cho hay Mỹ vẫn nghi ngờ về năng lực tên lửa tân tiến vốn được Triều Tiên coi là niềm tự hào của dân tộc.

Lực lượng quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương có căn cứ tại đảo Hawaii với quân số xấp xỉ 330.000 người, chiếm 1/5 sức mạnh quân sự của nước Mỹ.

Đô đốc Locklear chỉ ra rằng Triều Tiên vẫn chưa chứng minh được những tên lửa tầm xa và tầm trung có thể vận chuyển trên bộ như Musudan và KN-02 có thể triển khai được trên thực tế.

Tướng Mỹ: Tên lửa Triều Tiên chỉ là "hổ giấy" - 1

Đô đốc Locklear: Tên lửa Triều Tiên chỉ là "hổ giấy"

Phát biểu trong một buổi họp báo tại Lầu Năm Góc, tướng Locklear cho hay: “Trong nhiều giai đoạn, họ đã thể hiện hay chỉ cho chúng ta thấy những thứ trông có vẻ như thật, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy tận mắt, và trong trường hợp tên lửa Musudan hay tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn hơn, chúng ta chưa được chứng kiến hoạt động đáng tin cậy của chúng.”

Tuy Triều Tiên đã thành công trong vụ phóng tên lửa vũ trụ hồi đầu năm, Mỹ vẫn không chắc rằng quốc gia này có được công nghệ triển khai đầu đạn hạt nhân.

Trong những tháng trước, hầu như ngày nào Triều Tiên cũng lên tiếng đe dọa sẽ tấn công hạt nhân đối với Mỹ và Hàn Quốc, thế nhưng gần đây nước này lại đổi sang giọng điệu ôn hòa và đề xuất đối thoại cấp cao với Washington.

Viên Đô đốc này cho rằng Triều Tiên trước hết cần phải đưa ra một kế hoạch “phi hạt nhân hóa toàn bộ” đáng tin cậy trước khi nói đến chuyện đàm phán, bởi ông này cho rằng “Triều Tiên có bản chất rất khó lường”.

Tướng Mỹ: Tên lửa Triều Tiên chỉ là "hổ giấy" - 2

Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên

Đô đốc Locklear nói rằng tuy tình hình đã lắng dịu sau nhiều tháng Triều Tiên khiêu khích và gây hấn nhưng những bước đi tiếp theo chưa lấy gì làm chắc chắn, bởi bài học quá khứ cho thấy sau mỗi màn khiêu khích, dọa dẫm của Triều Tiên đều là những đề nghị đàm phán và thỏa thuận, và Mỹ đã quá quen thuộc với “vòng luẩn quẩn” này.

Đề cập đến khả năng Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích, Đô đốc Locklear nhận dịnh: “Tôi không thể nào nói trước được. Tuy nhiên bài học lịch sử cho thấy nhiều khả năng sẽ có hành động như vậy.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Thành (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN