Mỹ có thể không chặn tên lửa Triều Tiên

Mỹ có khả năng đánh chặn tên lửa Triều Tiên - được dự đoán là sẽ được phóng trong vài ngày tới - nhưng sẽ không làm điều đó nếu đường đi của tên lửa cho thấy nó không gây nguy hại đến Mỹ, một tư lệnh quân đội cao cấp của Mỹ vừa cho biết.

Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy lực lượng Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, cho biết quân đội Mỹ tin rằng Triều Tiên đã đưa một số lượng không rõ tên lửa Musudan ra bờ biển phía đông. Loại tên lửa này có tầm bắn khoảng 3.000 - 3.500 km.

“Chúng tôi dự đoán đã có 2 tên lửa đang chuẩn bị được phóng”, quan chức giấu tên của chính quyền Obama nói. Dự đoán này phù hợp với thông tin trên báo chí Hàn Quốc.

Ông Locklear nói rằng tầm xa của tên lửa Musudan đủ xa để vươn tới Guam – lãnh thổ thuộc Mỹ, nhưng không thể vươn tới lục địa Mỹ hay Hawaii.

“Nếu việc đánh chặn tên lửa là để bảo vệ đất nước, tôi chắc chắn sẽ đề xuất đánh chặn. Và nếu để bảo vệ các đồng minh, tôi cũng sẽ ủng hộ giải pháp đó”, ông Locklear nói trong phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ.

Mỹ có thể không chặn tên lửa Triều Tiên - 1

Một đơn vị pháo binh của Hàn Quốc trong đợt tập luyện chung với Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Được hỏi liệu có đề xuất bắn hạ bất kỳ tên lửa nào được bắn ra từ Triều Tiên bất chấp đường đi của chúng như thế nào, ông Locklear trả lời: “Tôi sẽ không đề xuất như thế”.

 Bình luận của ông Locklear được đưa ra trong lúc nhiều dự đoán cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thử tên lửa –Nhà Trắng nói rằng đó không phải điều đáng ngạc nhiên – hay một hành động khiêu khích có thể khiến Seould đáp trả quân sự.

Lầu Năm Góc gần đây đã đưa 2 tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Aegis tới tây Thái Bình Dương và triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa tới Guam.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết đang tăng cường giám sát sau khi Triều Tiên di chuyển tên lửa vào vị trí sẵn sàng phóng đi.

“Có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên có thể phóng đồng thời tên lửa Musudan, Scud và Nodong”, hãng thông tấn Yonhap trích lời một quan chức giấu tên cho biết.

Bình Nhưỡng từng thử tên lửa tầm ngắn Scud, nhưng vẫn chưa rõ nước này sở hữu bao nhiêu tên lửa Musudan và Nodong.

Trước đó Triều Tiên nói rằng họ sẽ bắn vào các căn cứ của Mỹ trên Thái Bình Dương, dù chưa rõ các tên lửa chưa thử nghiệm có thể vươn đủ xa để tới đó hay không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Yonhap, Reuters) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN