Tự chế pháo nổ, bé trai 13 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương

Sự kiện: Tin ngắn

Tự chế pháo tại nhà dẫn đến phát nổ khiến bé trai tử vong, 2 người khác đứng gần cũng bị thương.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 21/12, theo Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ pháo tự chế khiến bé trai 13 tuổi tử vong và 2 người khác bị thương.

Theo đó, vào khoảng 19h40 ngày 20/12, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo cháu P.C.M. (SN 2008, xã Tân Hoa, Lục Ngạn) sử dụng một số hóa chất trộn lẫn với nhau để cuốn thành các khối hình trụ (pháo nổ). Trong quá trình chế pháo thì bị phát nổ khiến M. bị thương nặng ở chân, mặt, hai cánh tay dẫn đến tử vong.

Lúc này, L.P.L. (SN 2004) và H.L.H. (SN 2006) đứng gần nên cũng bị thương. Vụ việc sau đó được trình báo đến công an địa phương.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Công an huyện Lục Ngạn khuyến cáo quần chúng nhân dân tuyệt đối không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ. Tích cực tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ qua SĐT: 02043.882.205.

Nguồn: [Link nguồn]

Tự chế tạo mìn đánh cá, 7 người bị thương

Người đàn ông ngụ huyện Đam Rông (Lâm Đồng) tự chế tạo mìn trong ống lon để đánh cá thì bất ngờ phát nổ làm 7 người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN