Bị quạt công nghiệp tự chế đổ vào người, nam phạm nhân tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Trong lúc làm việc tại một xưởng chế tác đá, nam phạm nhân quê Hà Nội đang thụ án tại Trại giam số 5 (Bộ Công an) ở Thanh Hóa không may bị chiếc quạt công nghiệp tự chế đổ vào người dẫn tới bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sáng ngày 22-9, tin từ Ban Công an xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc trên và cho biết cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Phạm nhân tử vong được xác định là P.T.M (SN 1987, quê tại Hà Nội) đang thụ án tại Phân trại số 1, thuộc Trại giam số 5 (Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Yên Định.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 21-9, phạm nhân M., được đưa đến làm việc trong xưởng chế tác đá của Công ty CP Phú Thắng (thôn Phúc Chí, xã Yên Lâm, huyện Yên Định).

Đến trưa cùng ngày, do trời nóng nên phạm nhân M., điều chỉnh chiếc quạt tự chế (loại quạt công nghiệp) hướng về vị trí nơi làm việc cho mát. Tuy nhiên, do chỗ để không chắc chắn nên chiếc quạt đổ ập xuống đầu và bị cánh quạt "chém" nhiều nhát vào người gây thương tích nặng cho phạm nhân M..

Dù đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, phạm nhân M. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Sập tường ở lò gạch, 4 phạm nhân bị thương nặng

Khi đang lao động tại lò gạch, bức tường lớn bất ngờ đổ sập đè trúng 4 phạm nhân khiến 4 người này bị thương nặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN