TT Obama nài nỉ, bà Clinton vẫn quyết ra đi

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn quyết ra đi dù Tổng thống Obama năn nỉ bà ở lại nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày hôm qua (24/10) nói rằng ông rất muốn bà Hillary Clinton tiếp tục ở lại làm ngoại trưởng nếu giấc mơ tái cử thành công. Tuy nhiên, ông Obama than thở rằng bất chấp lời “nài nỉ” của ông, bà Clinton vẫn quyết định “dứt áo ra đi”.

“Bà ấy đã làm việc thật đáng kinh ngạc”, Tổng thống Obama nói với các khán giả của “Tonight Show” trên kênh truyền hình NBC, một chương trình tối muộn rất được ưa chuộng tại Mỹ.

Vào thời điểm chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đến 6/11, ngày bầu cử sẽ quyết định ông Obama có ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa hay không, Tổng thống Mỹ đã hết lời ca ngời bà Clinton, người 4 năm trước từng là đối thủ của ông trong cuộc chạy đua vào vị trí ứng viên đảng Dân chủ. Khi đó, ông Obama đã chiến thắng trong cuộc đề cử trước khi đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa John McCain trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2008.

TT Obama nài nỉ, bà Clinton vẫn quyết ra đi - 1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vẫn quyết ra đi dù Tổng thống Obama năn nỉ bà ở lại

Suốt 4 năm qua, bà Clinton, người từng là Thượng nghị sỹ và Đệ nhất phu nhân Mỹ đã chứng tỏ là một “tài sản đáng giá” đối với chính quyền Obama và được xem là thành viên nội các năng lực nhất, nổi tiếng nhất.

“Bà ấy đã làm một công việc vĩ đại. Tôi rất muốn bà ở lại”, ông Obama chia sẻ nhưng cũng nói rằng ông hiểu tại sao bà quyết định ra đi. “Tôi đồ rằng đây là lúc bà muốn dành chút thời gian ít ỏi cho gia đình. Tôi không thể tự hào hơn về những công việc bà đã làm”.

Hồi đầu tháng, Ngoại trưởng Hillary Clinton được cho là đã “giương đầu chịu báng” cho ông chủ khi đứng ra nhận lỗi cho chính quyền Obama trong việc xử lý vụ tấn công ngày 11/9 nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya khiến 4 công dân Mỹ thiệt mạng, gồm cả Đại sứ Christopher Stevens.

Sau sự việc đó, ông Obama đã gánh chịu nhiều búa rìu dư luận. Đối thủ Cộng hòa Mitt Romney cáo buộc chính quyền Obama đã phản ứng lộn xộn, phản bội lại chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

Cũng trong tháng trước, phu quân Ngoại trưởng Mỹ, cựu Tổng thống Bill Clinton, một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho ông Obama trong suốt chiến dịch tranh cử đã trực tiếp phát biểu hậu thuẫn cho ông tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Charlotte, Bắc Carolina.  Bài phát biểu đó được đánh giá đã giúp ông Obama ghi điểm trong các cuộc thăm dò dư luận và dẫn trước ông Romney trong cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống Mỹ 4 năm tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN