Trưởng phòng giáo dục Ba Đồn và nữ hiệu trưởng nói gì khi lộ tin nhắn dọa "xử"?

Sự kiện: Tin nóng

Liên quan tới sự việc xuất hiện tin nhắn được cho là của một nữ hiệu trưởng tới Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, PV đã liên lạc với những người trong cuộc.

Cụ thể, liên quan tới sự việc Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) cho báo chí biết bị một hiệu trưởng thuộc phạm vi quản lý của phòng này nhắn tin dọa "mang xăng sang xử", trao đổi với PV, ông Phan Thanh Minh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn, cũng là người nhận tin nhắn, nói: "Thời điểm nhận được tin nhắn của cô Đinh Thị Phương Nhạn: "Mang xăng sang xử anh để chết tôi vẫn chấp nhận" là vào tối 3/7. Lúc đó, tôi hoảng thật sự".

Theo ông Minh, dòng tin nhắn đó được gửi từ số điện thoại của bà Nhạn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn.

Dòng tin nhắn mà ông  Minh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn cho là do bà Định Thị Phương Nhạn nhắn.

Dòng tin nhắn mà ông  Minh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn cho là do bà Định Thị Phương Nhạn nhắn.

Ông Minh cho rằng, sự việc bắt nguồn từ việc ngành giáo dục và đào tạo thị xã Ba Đồn tổ chức bình chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn và ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020.

Trong quá trình bình chọn, Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn không được chọn để biểu dương khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Ba Đồn.

Nguyên nhân không được bình chọn là vì tập thể trường này đã được chọn để biểu dương toàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình. Đây là mức khen thưởng cao hơn.

Nhưng cô Đinh Thị Phương Nhạn không đồng tình và đã viết đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Ba Đồn trình bày sự việc.

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) là nơi ông Minh đương chức.

Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) là nơi ông Minh đương chức.

Phóng viên đã liên hệ với bà Đinh Thị Phương Nhạn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Quảng Văn, bà Nhạn nói: "Qua quá trình làm việc, tôi có phản ứng với anh Minh một số vấn đề về việc bị trừ tiền thi đua. Từ đó, anh Minh "dằn mặt" bằng cách cắt thi đua của chúng tôi. Nhiều năm bị chèn ép nên tôi không giữ được bình tĩnh. Sau ngày khai giảng, tôi lên trường lo công việc rồi xin nghỉ để về đưa con đi khám bệnh. Từ đó đến nay, thông tin trên báo tôi chưa đọc và chưa biết thông tin gì trên đó. Hiện tại, tôi đang đưa con đi chữa bệnh. Mong các anh gọi lại sau".

Nguồn: [Link nguồn]

Phó Bí thư huyện ủy ở Quảng Ngãi bị nhắn tin đe dọa tính mạng

Ông Phan Văn Hiếu - Phó Bí thư Huyện ủy huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - bất ngờ nhận được tin nhắn đe dọa tính...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Thuần ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN