Trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người mất tích ở Nepal

Một trực thăng của Lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ chở 8 người đang tham gia cứu hộ động đất ở Nepal vừa mất tích hôm qua (12.3).

Trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người mất tích ở Nepal - 1
Một máy bay trực thăng Huey của quân đội Mỹ sang Nepal làm nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại sân bay quốc tế Kathmandu ngày 3.5.

"Chiếc trực thăng mất tích gần khu vực Charikot, Nepal, khi máy bay đang tham gia chiến dịch hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai", Thiếu tá Dave Eastburn, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ xác nhận.

Các quan chức cho biết, chiếc trực thăng UH-1Y Huey thả hàng cứu trợ và đang đi về một điểm đến khác. Trước khi mất tích, tổ bay nói qua radio, chiếc trực thăng gặp vấn đề về nhiên liệu", Đại tá Steven Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay.

Chiếc UH-1Y Huey mất tích khi đang chở 6 thuỷ quân lục chiến Mỹ và 2 binh sĩ thuộc quân đội Nepal. Lần cuối cùng trực thăng Huey được nhìn thấy ở phía tây khu vực Charikot, nhưng một cuộc tìm kiếm tại khu vực này không mang lại kết quả.

Một máy bay Mỹ đã được triển khai để tìm kiếm chiếc trực thăng trước khi đêm xuống nhưng không phát hiện bất cứ dấu hiệu nào của khói hay khu vực có thể xảy ra va chạm. Điều này làm dấy lên hy vọng chiếc trực thăng có thể đã hạ cánh khẩn an toàn, Đại tá Warren nhấn mạnh. Quân đội Nepal cũng tiến hành tìm kiếm trên mặt đất. 

Theo Đại tá Warren, hiện tại họ chưa phát hiện tín hiệu cấp cứ từ chiếc trực thăng. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi gồ ghề, kể cả khi tín hiệu cấp cứu được phát đi, cũng không dễ dàng bắt được, ông Warren nói thêm.

Mỹ đã triển khai khoảng 300 binh sĩ nhằm hỗ trợ hoạt động cứu hộ ở Nepal sau trận động đất kinh hoàng mạnh 7,9 độ richter hôm 25.4 vừa qua. Trực thăng mất tích nằm trong số hơn 10 máy bay Mỹ được triển khai để hỗ trợ chiến dịch. Các máy bay gồm hai trực thăng Huey nữa và 4 chiếc Osprey, cũng như các máy bay chở hàng.

Trong khi đó, một trận động đất mới mạnh 7,3 độ richter cũng những dư chấn mạnh hôm qua tiếp tục làm rung chuyển Nepal, khiến người dân hoảng loạn. Giới chức Nepal cho biết, trận động đất này đã làm nhiều tòa nhà đổ sập, gây sạt lở đất, khiến 48 người thiệt mạng và 1.100 người bị thương.

Trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người mất tích ở Nepal - 2
Người bị thương được đưa đi cấp cứu sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter hôm qua.

Hội Chữ thập đỏ cho biết, họ nhận được báo cáo thương vong quy mô lớn tại Chautara ở quận Sindhupalchowk, nơi có một bệnh viện dã chiến của Na Uy.
"Hàng trăm bệnh nhân đổ tới đây. Họ điều trị một loạt các chấn thương và hàng chục ca phẫu thuật đã được tiến hành", phát ngôn viên Nichola Jones cho hay.

Trong khi đó, một bệnh viện dã chiến của Hội Chữ thập đổ Canada ở Tatopani gần biên giới Trung Quốc cũng bị sập bởi lở đất sau trận động đất hôm qua.

Trực thăng quân sự Mỹ chở 8 người mất tích ở Nepal - 3

Nhà sập sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter hôm qua.


Truyền hình Nepal cũng phát sóng hình ảnh tòa nhà Quốc hội ở Kathmadu rung chuyển, khiến các nghị sĩ hoảng loạn chạy thoát thân ra ngoài.

Các nhà khoa học cho biết trận động đất hôm qua là một phần của phản ứng dây chuyền sau trận động đất mạnh 7,9 độ richter hôm 25.4. "Một trận động đất lớn thường kéo theo nhiều các trận động đất khác sau đó, đôi khi cũng mạnh tương đương trận động đất đầu tiên", ông Carmen Solana, một chuyên gia núi lửa tại Đại học Portsmouth của Anh cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN