TQ sẽ sớm lập khu phòng không trên Biển Đông?

"Khu phòng không của Trung Quốc trên biển Hoa Đông chỉ đơn thuần là một phép thử, Biển Đông mới là vấn đề thực sự."

Ngày 1/12, Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố họ không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ thông báo thiết lập một khu nhận diện phòng không (ADIZ) mới trên Biển Đông sau khi lập một khu vực tương tự bao trùm một khu vực rộng lớn trên biển Hoa Đông hồi cuối tháng trước.

Trung Quốc đã tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông, trong đó có nhóm đảo Senkaku đang tranh chấp với Nhật Bản nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của mình đối với nhóm đảo này.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho rằng mục đích của Trung Quốc trong động thái này là nhằm thách thức cơ chế an ninh khu vực do Mỹ đặt ra từ lâu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho các đòi hỏi của Trung Quốc đối với các tranh chấp chủ quyền trong tương lai trên biển Hoa Đông.

TQ sẽ sớm lập khu phòng không trên Biển Đông? - 1

Chiến đấu cơ Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh

Theo đó, ADIZ sẽ cho phép Trung Quốc chống lại các hoạt động trinh sát điện tử bằng không quân và hải quân của Mỹ và Nhật Bản trong vùng biển vốn từ lâu đã trở thành một trong những ngòi nổ có thể dẫn đến xung đột tại khu vực này.

Bộ Quốc phòng Đài Loan cho rằng việc gia tăng các vụ chạm mặt giữa máy bay chiến đấu Trung Quốc và máy bay của các quốc gia khác sẽ gia tăng áp lực lên nhiệm vụ phòng không của Đài Loan, buộc Đài Loan phải tăng cường các biện pháp giám sát trong khu vực ADIZ của mình nhằm đảm bảo hoạt động cảnh báo sớm.

Trong khi đó, các học giả ở Đài Loan lại cho rằng việc Trung Quốc tuyên bố về khu vực ADIZ ở Hoa Đông chỉ đơn giản là một phép thử cho các vấn đề ở Biển Đông.

Theo các học giả này, ba ngày sau khi bất ngờ tuyên bố thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông, Trung Quốc đã lập tức điều tàu sân bay Liêu Ninh xuống Biển Đông để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

TQ sẽ sớm lập khu phòng không trên Biển Đông? - 2

Tàu sân bay Liêu Ninh đang trên đường tiến xuống Biển Đông

Ông Wong Ming-hsien, Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Tamkang Đài Loan cho rằng Trung Quốc muốn phô trương ảnh hưởng trên trường quốc tế thông qua động thái này. Ông Wong nói: “ADIZ chỉ là một phép thử, Biển Đông mới là vấn đề thực sự.”

Ông Song Yann-huei, chuyên gia nghiên cứu tại Academia Sinica cho rằng mục đích của Trung Quốc là nói với Mỹ rằng “máy bay quân sự của các ông có thể bay qua ADIZ của chúng tôi, đổi lại chúng tôi có quyền cho tàu sân bay tới hoạt động ở Biển Đông.” Ông Song cũng cho rằng Trung Quốc sử dụng chiến lược ngoại giao này nhằm chống lại “trục chiến lược” châu Á của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo CNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN