TQ: 8 cảnh sát mất việc vì "tắm tiên"

8 cảnh sát Trung Quốc đã bị đuổi việc sau khi vô tư thoát y tắm tiên tại một khu du lịch và bị chụp ảnh tung lên mạng.

Ngày 19/8, tám cảnh sát Trung Quốc đã bị sa thải vì đã gây nên những tranh cãi trong dư luận sau khi hình ảnh những cảnh sát này đang “tắm tiên” tại một địa điểm du lịch được lan truyền trên mạng.

Cơ quan công an huyện Lushan tỉnh Hà Nam cho biết 8 cảnh sát này bị sa thải vì “gây ra tác động tiêu cực đối với hình ảnh của lực lượng cảnh sát”.

TQ: 8 cảnh sát mất việc vì "tắm tiên" - 1

Cảnh sát vô tư tắm tiên ở khu du lịch

Quyết định này được đưa ra sau khi cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ những bức ảnh trong đó thể hiện 8 người đàn ông khỏa thân đang vô tư bơi lội trong một con sông hoặc đứng trên bờ với những bộ cảnh phục để bên cạnh. Hai xe cảnh sát đậu ở gần đó đã tố cáo thân phận của họ.

TQ: 8 cảnh sát mất việc vì "tắm tiên" - 2

Hai xe cảnh sát đã tố cáo thân phận của họ

Người đưa những hình ảnh này lên mạng cho biết vụ tắm tiên này xảy ra ở một địa điểm du lịch tại huyện Lushan.

Nhà chức trách Lushan xác nhận những chiếc xe cảnh sát trong hình ảnh này vốn được sử dụng để phục vụ công tác tuần tra tại khu du lịch.

Ba sĩ quan cấp trên của các cảnh sát này cũng đã phải chịu trách nhiệm liên đới và bị kỷ luật từ khiển trách cho đến đuổi việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN