TP.HCM: Khởi tố 1 người, xử lý 310 người tụ tập gây rối

Sự kiện: Tin nóng Thời sự

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng vì tội phá rối an ninh. Đồng thời đã xử lý 310 người khác, trong đó 7 người bị tạm giữ hình sự để phục vụ mở rộng điều tra.

Ngày 14-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Hữu Lộc (sinh năm 1961 ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) để xử lý về tội phá rối an ninh.

Tại cơ quan điều tra, Lộc đã khai nhận hành vi phạm tội và mong hưởng được khoan hồng.

TP.HCM: Khởi tố 1 người, xử lý 310 người tụ tập gây rối - 1

Lộc tại cơ quan điều tra. Ảnh CA.

Theo đó, từ ngày 2-6, Lộc lên mạng xã hội quay các clip kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, gây rối; kêu gọi người dân lật đổ chính quyền nhân dân. Bên cạnh đó, người này được xác định có hành vi tiếp sức, kích động những người tụ tập gây rối.

Lộc cũng được xác định có nhiều tiền án tiền sự. Cảnh sát xác định được những bằng chứng xác thực về hành vi vi phạm pháp luật của người này.

Người phát ngôn Công an TP.HCM cũng cho biết, liên quan đến việc người dân quá khích tụ tập đông người gây rối trong những ngày qua, Công an cũng đã xử lý 310 người. Trong số này 7 trường hợp bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác mở rộng điều tra còn phần lớn là xử phạt hành chính cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm.

Công an TP.HCM cũng xác định có sự tham gia của những tổ chức phản động ở nước ngoài trong việc kích động, xúi giục và cung cấp tiền cho những người trong nước để kích động người dân xuống đường.

Biểu tình ở Bình Thuận, TP.HCM: ”Người dân đã bị kẻ xấu kích động”

Theo Phó chủ tịch MTTQ VN Bùi Thị Thanh, nguyên nhân của các vụ biểu tình tự phát ở Bình Thuận, TP.HCM... là do các lực lượng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NGUYỄN TÂN (Pháp luật TP.HCM)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN