TPHCM gửi văn bản khẩn xin bắn pháo hoa Tết dương lịch

Sự kiện: Tết Nguyên đán

TPHCM dự kiến bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11).

Ngày 15/12, UBND TPHCM gửi văn bản khẩn đến Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để bộ xem xét trình Thủ tướng chấp thuận cho thành phố tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết dương lịch 2023.

Cụ thể, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa một điểm tầm cao tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP. Thủ Đức) và điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn diễn ra từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2023. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Việc bắn phóa hoa nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2023, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, du khách trên địa bàn thành phố.

Trước đó, TPHCM đã không bắn pháo hoa cả dịp Tết Nguyên đán và Tết Dương lịch năm 2022 bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Loài cây trăm trái xuất hiện trên đường phố TP.HCM, Tết đã cận kề

Hàng trăm cây bưởi trĩu quả vàng rực được các chủ vườn kiểng vận chuyển từ Hưng Yên, Hà Nội vào TP.HCM bán Tết khoảng 10 ngày nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Tùng ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN