Tỉnh Bình Thuận nói gì về việc ông Dũng “lò vôi” đòi trả lại giấy khen?

Sự kiện: Tin nóng

Liên quan đến việc ông Dũng “lò vôi” (tức ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ Khu du lịch Đại Nam) livestream trên mạng xã hội đòi trả tất cả giấy khen cho tỉnh Bình Thuận, chiều 19-4, lãnh đạo huyện Tánh Linh (nơi cấp giấy khen) cho biết chưa làm việc trực tiếp với ông Dũng và không có ý kiến nếu ông Dũng trả lại giấy khen.

Theo đó, trong thời gian đầu tư xây dựng chùa cho ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, vợ chồng ông Dũng "lò vôi" - bà Nguyễn Phương Hằng có hỗ trợ địa phương một số công trình giao thông nông thôn. 

Tổng kinh phí mà vợ chồng ông Dũng ủng hộ huyện Tánh Linh làm một số đường nông thôn là 1,6 tỉ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đại diện lãnh đạo huyện Tánh Linh cho biết để ghi nhận những đóng góp của vợ chồng ông Dũng, UBND huyện Tánh Linh có 2 lần tặng giấy khen cho vợ chồng ông. 

"Việc các cá nhân đến giúp địa phương, hỗ trợ hạ tầng giao thông thì địa phương tuyên dương là bình thường, ông Dũng hay bất kỳ ai cũng vậy. Còn việc họ có ý trả lại giấy khen thì địa phương chưa làm việc trực tiếp mà chỉ nghe trên báo chí, địa phương chưa có ý kiến" - đại diện huyện Tánh Linh nói.

Hưng An tự, nơi ông Võ Hoàng Yên khám bệnh ở Tánh Linh

Hưng An tự, nơi ông Võ Hoàng Yên khám bệnh ở Tánh Linh

Trước đó, vào ngày 4-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video có tựa đề "Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ phát hiện ông Võ Hoàng Yên lừa mình sau nhiều năm" được đăng tải bởi tài khoản có tên "Hoa Lệ Sài Gòn". 

Trong đoạn video này, có phát biểu của bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng: "Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận căn cứ giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động, có dấu hiệu tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Yên".

Sau khi video này đăng tải, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận đã vào cuộc xác minh với Sở Y tế Bình Thuận và khẳng định việc cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh cho ông Võ Hoàng Yên (ngụ xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) được thực hiện đúng theo quy định. 

Do đó, những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội, cho rằng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho "thần y" Võ Hoàng Yên là không có căn cứ, sai sự thật.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  Bình Thuận, ngày 2-4, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM đã mời bà Hằng lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà Hằng không cung cấp được chứng cứ liên quan đến việc cho rằng UBND tỉnh Bình Thuận bao che cho ông Võ Hoàng Yên hoạt động khám chữa bệnh. 

Sau đó 6 ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền 7,5 triệu đồng vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Dũng ”lò vôi” trả lại bằng khen cho Bình Thuận, chỉ nhận giấy xử phạt

Trong buổi xuất hiện trước giới truyền thông tối 18/4, ông Dũng tuyên bố sẽ "trả lại các bằng khen của tỉnh Bình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hợp Phố ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN