Tin tức 24h qua: Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?; Sức khỏe ổn định, bé 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư được ra viện... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lễ 30/4 và 1/5 năm nay được nghỉ mấy ngày?

Ngày Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5) năm 2021 rơi vào thứ Sáu và thứ Bảy nên người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ bù ngày thứ Bảy (1/5) vào thứ Hai (3/5) của tuần tiếp theo.

Như vậy, trong dịp lễ này, người lao động theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2021 đến hết ngày 3/5/2021.

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2021

Trong khi đó, người lao động làm việc tại doanh nghiệp không áp dụng chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì chỉ được nghỉ 2 ngày theo quy định.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày lễ 30/4 (1 ngày) và ngày Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày).

Sức khỏe ổn định, bé rơi từ tầng 13 chung cư được ra viện

Sau 5 ngày điều trị, hiện sức khỏe của bé gái ngã từ tầng 12A của chung cư trên phố Nguyễn Huy Tưởng (Hà Nội) đã ổn định, được ra viện. 

Khớp háng của cháu bé đã được nắn chỉnh và bất động vững chắc; tại chỗ không sưng, đau, không biến dạng; kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường. Trẻ được hẹn khám lại sau 2-3 tuần để đánh giá kết quả phục hồi chức năng của khớp háng.

Bác sĩ chia tay bệnh nhi ra viện

Bác sĩ chia tay bệnh nhi ra viện

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé H. ở tầng 12A (tức tầng 13) của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 13. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội, là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói) phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé rơi xuống. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay lập tức, người dân và gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.

Tài xế bị phạt 40 triệu vì không chịu đo nồng đồ cồn, livestream lên mạng xã hội

Ngày 15/2, tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, phát hiện tài xế L.V. H. (36 tuổi, ở Lạng Sơn) điều khiển ô tô con không có GPLX, đăng kí xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ông H. có dấu hiệu không bình thường, sử dụng rượu bia, tổ công tác đo nồng độ cồn của ông H. Tuy nhiên, ông H. không chấp hành, đồng thời còn sử dụng điện thoại, ghi hình, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook hơn 1 tiếng với những lời lẽ không hay đối với cán bộ làm nhiệm vụ.

Tài xế H. vi phạm bị phạt hơn 40 triệu đồng

Tài xế H. vi phạm bị phạt hơn 40 triệu đồng

Ngày 5/3, công an tỉnh Lạng Sơn đã có quyết định xử phạt ông H. về hành vi vi phạm hành chính tгong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, ông H. bị xử phạt vi phạm hành chính với lỗi điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe (GPLX) số tiền 5 triệu đồng, 600 nghìn đồng với 2 hành vi điều khiển xe ô tô không mang theo giấy đăng ký xe và điều khiển xe ô tô không mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, phạt ông H. 35 triệu đồng với hành vi điều khiển xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ.

Khởi tố Vũ "nhôm" về tội hối lộ 

Ngày 5/3, Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm") về tội Đưa hối lộ. 

Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can Hồ Hữu Hòa với cùng tội danh trên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã đổi tội danh đối với Hồ Hữu Hòa, đồng thời khởi tố Phan Văn Anh Vũ.

Phan Văn Anh Vũ tại một phiên toà khác - Ảnh: TTXVN

Phan Văn Anh Vũ tại một phiên toà khác - Ảnh: TTXVN

Phan Văn Anh Vũ hiện đang chấp hành nhiều bản án khác nhau, trong đó có các vụ án liên quan đến Ngân hàng Đông Á (DAB); vụ án làm lộ bí mật Nhà nước; Vụ án về sai phạm đất đai tại Đà Nẵng, TP HCM... Tổng hình phạt của Vũ "nhôm" trong tất cả vụ án hiện là 30 năm tù.

Bé trai 11 tuổi ở Chí Linh dương tính với SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm

Tại Hải Dương, ngày 5/3, đại diện Trung tâm Y tế TP Chí Linh thông tin, sau ba ngày TP Chí Linh chuyển sang trạng thái mới, phòng chống COVID-19 theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Hiện toàn thành phố chỉ còn 89 trường hợp F1 (trong đó 41 người liên quan Công ty Poyun) đang được cách ly tại Trung đoàn 125.

Trước đó, ngày 3/3 qua xét nghiệm, ngành y tế cũng phát hiện bé N.H.N (SN 2009, ở khu Bến Tắm, phường Hoàng Tân) dương tính SARS-CoV-2 sau 8 lần xét nghiệm.

Đây là trường hợp F1, được cách ly từ trước, ủ bệnh trong thời gian dài. Do đó, khi nam sinh trở thành F0, thì chỉ có bố mẹ là người tiếp xúc gần vì cùng được cách ly từ trước. Trường hợp này không phải ca mắc trong cộng đồng và hiện đang được điều trị, theo dõi, sức khỏe tốt.

Tại TPHCM, ghi nhận giai đoạn 1 có  44.175 trường hợp và số lượng được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại TP.HCM bao gồm nhân viên y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên tham gia điều tra dịch tễ, tổ Covid-19 cộng đồng, nhân viên trực tiếp tiêm vắc xin, nhân viên lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên tại các khu cách ly tập trung, cùng lực lượng quân đội, công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Bảo vật quốc gia suýt bị bán đồng nát

Trống đồng Trà Lộc có niên đại văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.500 năm, hiện lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN