Tin tức 24h qua: Công an Đồng Nai xác minh các clip "sếp can thiệp" xe vi phạm"

Công an Đồng Nai xác minh các clip "sếp can thiệp" xe vi phạm"; Đã có kết quả xét nghiệm tất cả F1, F2 của 4 ca nhiễm COVID-19 ở TPHCM... là những tin nóng nhất 24h qua.

Công an Đồng Nai xác minh các clip "sếp can thiệp" xe vi phạm"

Ngày 4/12, nhiều đoạn clip vừa được lan truyền trên mạng, ghi lại âm thanh, hình ảnh một cảnh sát trật tự chặn một người lái xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Lúc này tài xế đều xin được “gọi điện thoại” có nội dung: "đóng 2 bên 1 triệu và đã gửi mấy năm rồi"...

Hình ảnh CSTT đứng bên đường xử lý xe vi phạm nhưng "xe gửi sếp". Ảnh: Cắt clip.  

Hình ảnh CSTT đứng bên đường xử lý xe vi phạm nhưng "xe gửi sếp". Ảnh: Cắt clip.  

Lúc này người mặc đồ cảnh sát chặn xe nói: "Đã gửi anh M. thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên...". 

Bước đầu, trong đêm 4/12, khi các clip trên lan truyền trên mạng, Công an huyện Trảng Bom đã làm việc với những người xuất hiện trong clip để làm rõ.

Hiện Công an Đồng Nai đã chỉ đạo cho các phòng nghiệp vụ lập một tổ công tác để làm rõ có hay không những sự việc ghi trên các clip lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông gặp nạn khi bước từ trong thang máy ra

18h chiều 4/12, một người đàn ông đi trong thang máy của chung cư Golden Land (số 275 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội khi bước ra đã bị hụt rơi từ tầng 2 xuống sảnh.

Sau cú ngã với độ cao khoảng 5-6m, nạn nhân bị thương nặng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Vụ việc cũng đã được người dân thông báo cho cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Văn C. gặp nạn khi bước từ trong thang máy ra.

Ông Nguyễn Văn C. gặp nạn khi bước từ trong thang máy ra.

Nạn nhân trong vụ việc này là ông Nguyễn Anh C. (53 tuổi, ở tầng 7, tòa B chung cư Hoàng Huy). Hiện, ông Cường đã được cấp cứu tại bệnh viện với chấn thương khá nặng, gãy 1 chân, 1 tay, chấn thương cột sống.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc thang máy nằm phía ngoài tòa B, có nhiệm vụ vận chuyển từ sảnh tầng 1 lên tầng 4. Riêng khu vực cửa thang máy tầng 2 không hề có lan can, mép dầm bê tông cách cửa thang máy khoảng 70-80cm.

Hiện chiếc thang máy cũng như khu vực xảy ra sự cố nghiêm trọng chiều 4/12 đã bị cơ quan chức năng niêm phong để điều tra, làm rõ.

Đã có kết quả xét nghiệm tất cả F1, F2 của 4 ca nhiễm COVID-19 ở TPHCM

Bộ Y tế vừa công bố thêm 4 ca mắc COVID-19 mới, tất cả đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1365 ca nhiễm. 

Sáng 5/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 861 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, TP.HCM đã 3 ngày không xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC cho biết, 4 bệnh nhân COVID-19 (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349) nói trên được xác định trong 4 ngày từ 28/11 đến 1/12. Hiện, tất cả đều có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng gì bất thường.

Bệnh nhân 1342 trước khi xét nghiệm dương tính có xuất hiện một số triệu chứng nhẹ như mệt mỏi, nghẹt mũi, đau họng, khạc đàm, giảm vị giác. Ba bệnh nhân còn lại không ghi nhận triệu chứng của COVID-19. 

Tối 5/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tái dương tính. 

Trường hợp thứ nhất tại quận Bắc Từ Liêm là cán bộ ngoại giao Libya (nam, 54 tuổi, sinh sống và làm việc tại Việt Nam).  Bệnh nhân bay sang Thổ Nhĩ Kỳ để đón gia đình bao gồm vợ và 4 con về Việt Nam, và cách ly tại nhà. 

Trường hợp tái dương tính là bệnh nhân N.A.D, nam, 55 tuổi, địa chỉ tại Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân đã được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

TP.HCM xin bắn pháo hoa 3 điểm mừng Tết Dương lịch

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân Tết Dương lịch 2021.

TP dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 2 điểm là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh); 1 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

 Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

 Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét đề xuất của TP.HCM và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo phương án được Sở Văn hóa - Thể thao trình, tại khu vực đầu hầm Thủ Thiêm sẽ bắn khoảng 1.500 quả pháo tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật. Tại tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park số lượng pháo là 800 quả tầm cao, 6.200 ống tầm thấp và hỏa thuật. Còn ở Công viên Văn hóa Đầm Sen số lượng pháo là 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca tái dương tính

Thông tin vừa được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN