Trục xuất nhóm người Trung Quốc suýt vượt qua biên giới Việt Nam - Campuchia

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nhóm người Trung Quốc nhờ môi giới đưa sang Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam để làm thuê với giá 52 triệu đồng nhưng không thành.

Ngày 5-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) làm thủ tục trục xuất 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép sau khi cách ly đủ 14 ngày theo quy định về phòng ngừa dịch Covid-19.

Nhóm người Trung Quốc đã bị trục xuất về nước sau thời gian cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 tại TP Hà Tiên. Ảnh: P.Vũ

Nhóm người Trung Quốc đã bị trục xuất về nước sau thời gian cách ly phòng ngừa dịch Covid-19 tại TP Hà Tiên. Ảnh: P.Vũ

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 5-11, Yang Hang (32 tuổi), Jin Yue (31 tuổi), Gong Shi Zheng (18 tuổi) và He Long (17 tuổi; cùng ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) được người môi giới tên Hi Cư đưa đến Bến xe khách TP Hà Tiên (Kiên Giang) để sang Campuchia làm thuê với giá thỏa thuận 52 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện nhóm người này, Công an TP Hà Tiên mời tất cả về trụ sở làm việc rồi đưa đi cách ly tập trung để phòng ngừa dịch Covid-19.

Qua làm việc, 4 người này khai nhận trước đây từng làm thuê ở tỉnh Sihanouk (Campuchia) nhưng đến cuối năm 2019 về lại Trung Quốc. Sau đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, cả nhóm không thể tới nước này làm thuê nên nảy sinh ý định vượt qua biên giới Việt Nam - Campuchia. Hi Cư chính là người môi giới nên đã trực tiếp ra đón và thu hộ chiếu rồi dẫn cả nhóm đi qua đường tiểu ngạch. Khi vào lãnh thổ Việt Nam vào ngày 3-11, cả nhóm được Hi Cư đón đưa về miền Tây.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nhậu trên vỉa hè không đeo khẩu trang bị phạt 6 triệu: Phạt sao cho thấu tình, đạt lý?

TP HCM đang xử phạt nghiêm tình trạng không đeo khẩu trang khi có mặt ở khu vực công cộng nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nốt ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN