Tin tức 24h qua: Tòa bác đơn xin hoãn chấp hành án trong vụ "Em chưa 16" ở Sóc Trăng

Tòa bác đơn xin hoãn chấp hành án trong vụ "Em chưa 16" ở Sóc Trăng; Bão Sao La mạnh cấp siêu bão chính thức đi vào Biển Đông... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tòa bác đơn xin hoãn chấp hành án trong vụ "Em chưa 16" ở Sóc Trăng

Ngày 30/8, TAND thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) ban hành Thông báo không chấp nhận đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù đối với Nguyễn Tuấn Khanh (30 tuổi), người bị kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trong vụ án “Em chưa 16”.

Ảnh đám cưới của Khanh và T. Ảnh: NVCC

Ảnh đám cưới của Khanh và T. Ảnh: NVCC

Theo Thông báo, TAND thị xã Ngã Năm cho biết, có nhận được đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù của Khanh. Lý do xin hoãn là chờ kết quả của TAND Cấp cao và VKSND Cấp cao tại TP.HCM xem xét đơn xin Giám đốc thẩm.

TAND thị xã Ngã Năm xét thấy: Đối chiếu với quy định tại điểm c khoản 1 Điều 67 BLHS thì ông Khanh không thuộc trường hợp được hoãn chấp hành án phạt tù với lý do chờ kết quả xem xét giám đốc thẩm. Cho nên TAND thị xã Ngã Năm không chấp nhận cho ông hoãn chấp hành án phạt tù.

Trước đó, Nguyễn Tuấn Khanh và TTNT quen biết rồi có cảm tình với nhau. Đến tháng 3/2021, hai bên gia đình tổ chức lễ cưới. Cuối tháng 6/2021, họ xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 22/7/2022, mẹ của T tố cáo Khanh có hành vi quan hệ tình dục với T khi T chưa đủ 16 tuổi. Tháng 5/2023, Khanh bị TAND thị xã Ngã Năm kết tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, mức án 3 năm tù giam. Sau đó, TAND tỉnh Sóc Trăng giảm án cho Khanh, chỉ còn 18 tháng tù giam.

Theo Khanh, Khanh hoàn toàn không biết T chưa đủ 16 tuổi khi tổ chức lễ cưới. Khi Khanh hỏi T bao nhiêu tuổi thì mẹ T nói: “Sang năm 2021 là đủ 18 tuổi”. Tuy nhiên, sau này mới phát hiện giấy khai sinh của T ghi T sinh ngày 17/7/2005.

Bão Sao La mạnh cấp siêu bão chính thức đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (30/8), siêu bão Sao La đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023.

Hồi 16 giờ cùng ngày, siêu bão đang ở trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Sao La. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3 Sao La. (Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG)

Trong 24 giờ tới, bão số 3 Sao La di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ giảm dần.

Đến 16 giờ ngày 1/9, bão số 3 trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc), khoảng 100km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống còn cấp 14, giật cấp 17.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định, bão số 3 Sao La khả năng sẽ đi vào ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó đổi hướng và có khả năng đi dọc ven biển qua Hồng Kông - Ma Cao. Cơn bão này ít có khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta.

Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng sẽ diễn ra vào ngày 21/9

TAND TP HCM lên lịch xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" vào ngày 21/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 22/9..

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam, thẩm phán dự khuyết là ông Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố tại phiên xử là ông Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt, Võ Thành Đủ.

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng

Bà Nguyễn Phương Hằng có 1 luật sư bào chữa là ông Hồ Nguyên Lễ. 

Hồ sơ vụ án thể hiện từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của 10 cá nhân.

Thủ tướng cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy 2

Sáng nay (30/8), TP.Hà Nội tổ chức khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn hai dài 3,5km, rộng 19,25m với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, sau 2,5 năm thi công.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nằm song song với cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 1, ở phía hạ lưu sông Hồng. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 3.473m.

Cầu Vĩnh Tuy 2 được phân làm 4 làn, trong đó 3 làn dành cho xe cơ giới và 1 làn hỗn hợp xe máy và xe thô sơ. Tốc độ tối đa phương tiện ô tô được phép chạy trên cầu Vĩnh Tuy mới là 60km/h; xe máy tối đa là 40km/h. Xe cơ giới và xe hỗn hợp được phân làn bằng dải phân cách cứng và hệ thống biển báo hướng.

Cầu được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng với 600 cột đèn led đã được hoàn thành cùng hệ thống cây xanh trang trí.

Theo phương án tổ chức giao thông, sau khi thông cầu Vĩnh Tuy 2, toàn bộ xe đi từ các đường dẫn nội thành lên cầu sẽ đi ở cầu mới; cầu cũ sẽ dành toàn bộ cho xe đi từ phía Long Biên sang nội thành.

Nguồn: [Link nguồn]

Siêu bão Sao La chính thức đi vào Biển Đông, trở thành bão số 3 năm 2023

Siêu bão Sao La gió giật trên cấp 17 đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 năm 2023.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN